Giá dầu tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm

Đồng USD liên tục tăng giá trong tuần qua cùng với mối quan ngại về sự phát triển của kinh tế Trung Quốc là hai nguyên nhân chính khiến giá dầu thô trong ngày 3/11 tại Mỹ tiếp tục lao dốc.
Giá dầu tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới ngày 3/11 tiếp tục giảm xuống mức thấp chưa từng có kể từ năm 2012.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa New York cho biết đến cuối ngày 3/11, giá dầu thô giao tháng 12 giảm 1,98 USD, xuống còn 78,56 USD/thùng.

Đây là mức thấp nhất của loại nhiên liệu này kể từ ngày 28/6/2012. Giá dầu Brent trong ngày cũng giảm 1,38 USD, xuống còn 84,28 USD.

Riêng trong tháng 10 vừa qua, giá dầu thô đã giảm tổng cộng 12%, mức giảm nhiều nhất trong vòng một tháng kể từ tháng 5/2012. Kể từ đầu năm tới nay, giá dầu đã giảm tổng cộng 20%.

Ông Michael Wittner, chuyên gia phân tích về dầu khí thuộc công ty Societe Generale, cho biết đồng USD liên tục tăng giá trong tuần qua cùng với mối quan ngại về sự phát triển của kinh tế Trung Quốc là hai nguyên nhân chính khiến giá dầu thô trong ngày 3/11 tiếp tục lao dốc.

Trong khi đó, giá đồng USD trong ngày 3/11 tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua so với đồng Yen của Nhật Bản (1 US =114,02 Yen) và cao nhất trong vòng hai năm qua so với đồng Euro (1 USD=0,80 Euro).

Thông báo của Trung Quốc về công suất hoạt động các nhà máy của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong tháng 10 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua do đơn đặt hàng giảm và lãi suất tăng cũng là một nguyên nhân khiến giá dầu giảm.

Các nhà đầu tư lo ngại kinh tế Trung Quốc đang mất đà, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay khó đạt 7,5% như mục tiêu đề ra.

Một nguyên nhân khác là thông tin về việc Saudi Arabia quyết định giảm giá dầu bán cho Mỹ, động thái được cho là nhằm cạnh tranh với dầu đá phiến của nền kinh tế số một thế giới.

Đây là tín hiệu cho thấy nhà cung cấp dầu lớn nhất thế giới này quan tâm đến việc duy trì thị phần hơn là cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu. Số liệu mới nhất từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho thấy nước này đã nhập 27,7 triệu thùng dầu thô từ Saudi Arabia trong tháng Tám, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2010.

Sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ trong tháng 10 đạt 8,97 triệu thùng/ngày. Đây là sản lượng khai thác nội địa cao nhất của Mỹ kể từ tháng 1/1983.

Sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ trong năm 2015 dự kiến tăng thêm 1 triệu thùng, có thể đạt 9,5 triệu/ngày.

Giá xăng tại thị trường Mỹ trong ngày cũng giảm 2,4%, xuống mức trung bình 2,1176 USD/gallon (1 gallon = 4 lít).

Tập đoàn tài chính-ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ ngày 1/11 dự đoán giá dầu thế giới trong quý 1/2015 có khả năng giảm xuống mức 75 USD/thùng, thậm chí xuống còn 70 USD trong quý 2/2015.

Trước đà lao dốc của giá dầu, các Bộ trưởng Dầu mỏ thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ nhóm họp vào ngày 27/11 tới tại Vienna (Áo) để quyết định sản lượng khai thác của nhóm trong năm tới.

Nhiều chuyên gia dự báo sản lượng khai thác dầu của OPEC trong năm 2015 có thể không thay đổi so với năm 2014 nhằm giữ cho giá nhiên liệu này không lao dốc thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục