Giá dầu tăng do nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm ở Mỹ tăng

Giá dầu trong phiên giao dịch sáng 7/1 tăng do đợt giá lạnh bất thường tại Mỹ làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sưởi ấm.
Giá dầu tăng do nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm ở Mỹ tăng ảnh 1Trận bão tuyết kỷ lục khiến nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm ở quốc gia này tăng cao. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu tăng trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 7/1 do đợt giá lạnh bất thường tại các bang vùng Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ đã làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sưởi ấm.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2014 đã tăng 26 xu lên 93,69 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 48 xu lên 107,21 USD/thùng.

Desmond Chua, chuyên gia phân tích thị trường tại trung tâm CMC Markets ở Singapore, cho biết thời tiết ở Mỹ lạnh giá đã hỗ trợ nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm.

Nhu cầu của Mỹ là động lực chính đẩy giá dầu đi lên vì quốc gia này có lượng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, giá dầu có thể sẽ chịu áp lực giảm trong dài hạn do nguồn cung phong phú và nhu cầu ổn định.

Một quan chức của Libya cho biết, sản lượng dầu tại mỏ Al-Sharara của nước này đã tăng lên 207.000 thùng/ngày từ thứ Hai (6/1) so với mức 60.000 thùng từ hôm thứ Bảy tuần trước (4/1).

Tại sàn giao dịch New York phiên 6/1, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2014 giảm 53 xu Mỹ xuống 93,43 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 16 xu xuống 106,73 USD/thùng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục