Giá dầu tăng mạnh nhờ triển vọng phục hồi kinh tế

Giá dầu trên thị trường thế giới ngày 9/6 đã tăng mạnh nhờ những thông tin kinh tế tích cực từ các nền kinh tế tiêu thụ dầu chủ yếu như Mỹ và Trung Quốc.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Bảy trên thị trường New York tăng 2,39 USD, nâng mức giá lên 74,38 USD/ thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ đứng ở mức 74,27 USD/thùng sau khi tăng 1,97 USD.
Giá dầu trên thị trường thế giới ngày 9/6 đã tăng mạnh nhờ những thông tin kinh tế tích cực từ các nền kinh tế tiêu thụ dầu chủ yếu như Mỹ và Trung Quốc.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Bảy trên thị trường New York tăng 2,39 USD, nâng mức giá lên 74,38 USD/ thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ đứng ở mức 74,27 USD/thùng sau khi tăng 1,97 USD.

Theo các nhà phân tích, việc dầu tăng giá có liên quan đến những nhận định tích cực về nền kinh tế Mỹ của Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke; dự trữ dầu mỏ của Mỹ giảm do triển vọng phục hồi kinh tế sáng sủa cũng như hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc (nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới) tăng mạnh.

Theo nhận định của ông Bernanke, nền kinh tế Mỹ đang phục hồi đúng hướng với tốc độ tăng trưởng khoảng 3,5% trong năm nay và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm tới. Ông đồng thời cho rằng nếu thị trường tiếp tục được duy trì ổn định thì tác động của cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu tới nền kinh tế Mỹ cũng sẽ chỉ ở mức "khiêm tốn."

Nhận định của người đứng đầu FED không chỉ giúp các thị trường chứng khoán tăng điểm, đồng euro tăng giá lên trên mức 1,20 USD/euro, mà còn giúp xua tan những lo ngại liên quan đến khủng hoảng nợ của châu Âu có thể tác động mạnh đến sự phục hồi mong manh của kinh tế Mỹ và qua đó kìm hãm phục hồi kinh tế toàn cầu.

Báo cáo về dự trữ dầu của Chính phủ Mỹ công bố hôm 9/6 cũng là nhân tố được dự báo sẽ góp phần làm tăng nhu cầu dầu của quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này. Trong đó Bộ Năng lượng Mỹ dự báo đến cuối tháng Sáu, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ sẽ giảm khoảng 1,88 triệu thùng, gần gấp đôi mức dự báo bình quân được đưa ra trong một khảo sát của tờ Dow Jones Newswires.

Bên cạnh đó, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Năm đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước cũng là nhân tố giúp các nhà phân tích đưa ra dự báo về nhu cầu dầu mỏ gia tăng tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới này.

Trong báo cáo hàng tháng được Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố hôm 9/6 cho thấy OPEC vẫn giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu mỏ (tăng thêm 0,95 triệu thùng/ngày và tổng nhu cầu dầu mỏ là 85,4 triệu thùng/ngày) trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục