Giá dầu tăng mạnh sau thỏa thuận của các nước ngoài OPEC

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã đồng loạt tăng trong phiên giao dịch 12/12, sau khi Nga và 10 nước sản xuất dầu khác không thuộc OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác.
Giá dầu tăng mạnh sau thỏa thuận của các nước ngoài OPEC ảnh 1Khu vực khai thác ở mỏ dầu Novoprtovskoye thuộc tập đoàn khai thác dầu khí Gazprom của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã đồng loạt tăng trong phiên giao dịch ngày 12/12, sau khi Nga và 10 nước sản xuất dầu khác không thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trong cuộc họp vừa diễn ra tại Áo.

Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng Việt Nam, tại thị trường Singapore, giá dầu WTI giao trong tháng 1/2017 đã tăng 2,28 USD lên 53,78 USD/thùng trong khi đó giá dầu Brent tăng 2,29 USD, lên 56,62 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 2/2015.

Theo thỏa thuận vừa đạt được ngày 10/12 giữa 11 nước ngoài OPEC gồm Azerbaijan, Kazakhstan, Oman, Mexico, Nga, Sudan, Nam Sudan, Bahrain, Guinea Xích đạo, Brunei và Malaysia, các nước này cam kết cắt giảm sản lượng khai thác gần 600.000 thùng/ngày, trong đó riêng Nga cam kết giảm 300.000 thùng/ngày.

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2017 và kéo dài sáu tháng, sau đó có thể gia hạn tùy theo tình hình thị trường.

Trước đó, ngày 30/11, OPEC gồm 30 nước thành viên đạt được thỏa thuận giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày, xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày.

Việc OPEC thúc đẩy kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ nhằm ổn định thị trường dầu và vực dậy giá dầu vốn đã giảm hơn một nửa từ mức đỉnh điểm hồi giữa năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục