Giá dầu tăng nhanh nguy hiểm cho phục hồi kinh tế

IEA và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cảnh báo rằng giá dầu mỏ tăng nhanh có thể nguy hiểm cho quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.
Ngày 14/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu cảnh báo rằng giá dầu mỏ tăng nhanh có thể gây nguy hiểm cho quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Giá dầu giao kỳ hạn ngày 14/10 đã tăng lên trên 75 USD/thùng, mức đỉnh cao mới trong năm 2009, và là mức mà nhà kinh tế hàng đầu của IEA Fatih Birol gọi là "mức cao vô lý".

Phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị bộ trưởng thường niên của IEA họp tại Pháp, Giám đốc điều hành IEA, ông Nobuo Tanaka cho biết, giá dầu tăng nhanh chắc chắn là một mối lo ngại, bởi quá trình phục hồi kinh tế có thể bị cản trở.

Theo ông Tanaka, khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi thì nguồn cung cấp dầu sẽ thiếu và điều này có thể khiến giá dầu tăng lên.

Ngoài ra, IEA còn lo ngại về khả năng cung cấp dầu sau khi một số cuộc đầu tư vào việc thăm dò và khai thác dầu mỏ bị hoãn hoặc bị hủy bỏ.

Nhà kinh tế Birol cho biết đầu tư vào ngành dầu mỏ năm nay đã giảm 20% so với năm 2008 và chưa hề có tiến triển đáng kể nào trong mùa hè vừa qua.

Theo ông, nếu xu hướng này vẫn tiếp tục thì thế giới sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong 1 hoặc 2 năm tới.

Mới đây, IEA và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự đoán về nhu cầu dầu mỏ của toàn cầu trong năm 2010.

Trong phiên giao dịch sáng 15/10, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11/2009 tiếp tục tăng lên 75,83 USD/thùng.

Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm cũng tăng lên 73,48 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục