Giá dầu tăng nhờ dữ liệu về thị trường lao động Mỹ

Giá dầu mỏ thế giới ngày 26/8 đã tăng trở lại nhờ thông tin tích cực từ những dữ liệu mới công bố về thị trường lao động Mỹ.
Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 26/8 đã tăng trở lại nhờ thông tin tích cực từ những dữ liệu mới công bố về thị trường lao động Mỹ cũng như sự giảm giá của đồng USD.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2010 trên thị trường New York tăng 84 cent/thùng, lên 73,36 USD/thùng. Giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 10/2010 trên thị trường London cũng tăng 1,54 USD/thùng, lên 75,02 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới hồi phục chủ yếu do tình trạng thất nghiệp ở Mỹ được cải thiện, thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc và việc đồng USD mất giá.

Các số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 26/8 cho thấy số người đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần tính tới ngày 21/8 đã giảm xuống còn 473.000 người, thấp hơn so với dự kiến và của tuần trước đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng giá dầu mỏ tăng trong giai đoạn này chứa đựng nhiều yếu tố bất thường do sự cải thiện tình trạng thất nghiệp ở Mỹ là không bền vững và bức tranh tổng thể của kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn yếu.

Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 2/2010, dự kiến được Chính phủ Mỹ công bố ngày 27/8, sẽ chỉ đạt 1,4%, thấp hơn so với 2,4% cùng kỳ năm trước.

Kinh tế tăng trưởng chậm sẽ khiến nhu cầu về dầu mỏ ở nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới này giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục