Giá dầu tăng phiên thứ 2 liên tiếp, chứng khoán Mỹ biến động nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 28/8 tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư giảm tỷ lệ đặt cược giá vàng đen tiếp tục giảm trong khi chứng khoán Mỹ biến động nhẹ.
Giá dầu tăng phiên thứ 2 liên tiếp, chứng khoán Mỹ biến động nhẹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Giá dầu mỏ thế giới ngày 28/8 đã tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư giảm tỷ lệ đặt cược giá dầu sẽ tiếp tục giảm.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York của Mỹ, trong phiên giao dịch cuối cùng ngày 28/8, giá dầu thô WTI giao tháng 10 tăng 2,66 USD, tương đương 6,3%, lên 45,22 USD/thùng.

Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 2,49 USD, tương đương 5,2%, lên 50,05 USD/thùng.

Trước đó một ngày, giá dầu mỏ đã tăng hơn 10% sau khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ giúp củng cố lòng tin về nền kinh tế lớn nhất thế giới và tình hình tiêu thụ dầu.

Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của kinh tế Mỹ lên tới 3,7% trong quý 2/2015, vượt xa so với mức tăng 2,3% được dự báo trước đó.

Giá dầu nối tiếp đà tăng đã phần nào xua tan không khí ảm đạm bao trùm thị trường "vàng đen" Mỹ trong cả tuần khi giá dầu thô tại Mỹ gần như chạm mức thấp nhất trong hơn 6 năm rưỡi qua, với dầu WTI lần đầu tiên giảm xuống dưới 40 USD/thùng trong ngày 24/8 kể từ tháng 3/2009 và duy trì ở mức thấp này cho đến ngày 26/8 mới nhích nhẹ.

Khép lại một tuần đầy sóng gió, thị trường chứng khoán phố Wall ghi nhận sự biến động nhẹ trong phiên cuối tuần.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp "trượt" 0,07%, tương đương 11,76 điểm, xuống còn 16.643,01 điểm. Chỉ số Standard & Poor 500 và chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite lại lần lượt tăng 0,06% và 15,62%, lên các mức tương ứng 1.988,87 điểm và 4.828,32 điểm.

Hiện các nhà đầu tư đều hy vọng những biến động trên thị trường toàn cầu trong thời gian gần đây và lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc tăng lãi suất cơ bản (hiện ở mức gần bằng 0%) vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC cùng ngày, Phó Chủ tịch Fed Stanley Fischer vẫn để ngỏ khả năng thể chế tài chính này sẽ tiến hành điều chỉnh lãi suất.

Mặc dù nhận định nền kinh tế đầu tàu thế giới đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, song ông Fischer cũng cho rằng Fed sẽ xem xét kỹ lưỡng những tình huống xung quanh việc Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ cũng như những tác động từ tình trạng giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trước khi quyết định việc nâng lãi suất.

Hồi đầu tuần Chủ tịch chi nhánh của Fed khu vực New York, ông William Dudley, cho biết ít có khả năng trong tháng tới Fed sẽ lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ tháng 12/2008 do tác động của nền kinh tế Trung Quốc và thị trường tài chính toàn cầu.

Đây là lý do khiến các nhà đầu tư đua nhau đổ tiền vào thị trường điện tử, kéo theo việc các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ trong ngày 26/8 đồng loạt tăng điểm mạnh sau 6 phiên giảm liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục