Giá dầu thế giới bất ngờ tăng lên gần 80 USD

Giá dầu mỏ thế giới bất ngờ tăng lên gần 80 USD/thùng ngay sau khi có tin kinh tế Mỹ đã trở lại tăng trưởng trong quý 3/2009.
Sau mấy ngày giảm liên tiếp, giá dầu mỏ thế giới ngày 29/10 bất ngờ tăng hơn 2%, lên gần 80 USD/thùng ngay sau khi có tin kinh tế Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, đã trở lại tăng trưởng trong quý 3/2009, mang lại hy vọng về sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 tăng 2,41 USD lên 79,87 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng tăng 2,18 USD lên 78,04 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu mỏ tăng lên sau khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo sau 4 quý tăng trưởng âm, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng 3,5% trong quý 3/2009, vượt mức dự báo trước đó là 3,3%.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ quý 3/2007, đánh dấu việc chấm dứt cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái thời kỳ 1929 -1930.

Một dấu hiệu khác cho thấy nhu cầu dầu ở Mỹ có thể sẽ tăng lên khi số công nhân Mỹ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm khoảng 1.000 người trong tuần qua. Trong khi đó, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phố Wall cũng tăng lên do doanh thu của các công ty cao hơn dự đoán.

Ngoài ra, sự mất giá của đồng USD so với các đồng tiền khác cũng đã khích lệ các hoạt động mua vào trên các thị trường hàng hóa. Tất cả những yếu tố đó được cho là góp phần đẩy nhu cầu dầu tăng lên, kéo theo giá dầu tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục