Giá dầu thế giới đã giảm xuống dưới mức 78 USD

Dầu giảm so với tuần trước do những lo ngại về nhu cầu năng lượng yếu trong bối cảnh đà phục hồi kinh tế toàn cầu còn mong manh.
Tuần qua, giá dầu thô thế giới sụt giảm xuống dưới 78 USD/thùng do những lo ngại về nhu cầu năng lượng yếu trong bối cảnh đà phục hồi kinh tế toàn cầu còn mong manh.

Trong khi đó, thị trường hầu như không có phản ứng gì trước thông tin về tình hình bất ổn trở lại tại khu vực sản xuất dầu mỏ của Nigeria.

Trên thị trường New York ngày 15/1, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2010 đã giảm 1,39 USD xuống 78 USD/thùng.

Còn tại London, giá dầu Brent chuẩn Biển Bắc giao tháng 3/2010 cũng giảm 1,46 USD xuống 77,11 USD/thùng.

Giá dầu tại New York đã giảm trong 5 phiên liên tiếp kể từ khi đóng cửa ở mức 82,75 USD/thùng tuần trước đó.

So với tuần trước đó, giá dầu giao 2/2010 tại New York đã giảm từ 82,22 USD/thùng xuống còn 78 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 3/2010 đã giảm xuống 77,11 USD/thùng vào cuối phiên 15/1, so với 81,05 USD/thùng tuần trước đó.

Vào lúc đầu phiên ngày 11/1, giá dầu đã tăng mạnh lên gần 83,95 USD/thùng - cao nhất kể từ ngày 9/10/2008, theo sau tin tức ngày 10/1 từ Trung Quốc cho biết xuất khẩu của nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 thế giới này đã tăng 17,7% trong tháng 12/2009, kết thúc chuỗi 13 tháng suy giảm, làm nhóm lên hy vọng rằng nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc đang dẫn đầu sự phục hồi bền vững trên toàn cầu.

Amrita Sen, nhà phân tích thuộc Barclays Capital, cho biết lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục 5 triệu thùng/ngày, tăng 48% so với một năm trước. Như vậy, lượng dầu thô nhập khẩu của nước này đã tăng gần 25% lên mức cao kỷ lục trên 20 triệu tấn trong tháng 12/2009.

Tuy nhiên, giá dầu liên tục giảm trong các phiên tiếp theo do các thương gia lo ngại trước báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, lượng dự trữ dầu thô, các chế phẩm chưng cất và xăng của nước này đều tăng trong tuần kết thúc vào ngày 8/1/2010.

Vào thời điểm mùa đông lạnh giá vẫn tiếp tục như hiện nay, việc dự trữ các chế phẩm dầu chưng cất tăng là dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu vẫn thấp và triển vọng phục hồi còn yếu.

Chuyên gia Mike Fitzpatrick thuộc MF Global cho biết các số liệu về kho dự trữ dầu thô của Mỹ trong 2 tuần liên tiếp gần đây đã làm nản lòng giới đầu tư.

Ngoài ra, thông tin về doanh số bán lẻ bất ngờ sụt giảm trong tháng 12/2009, dự báo về nhu cầu năng lượng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng số người tìm kiếm trợ giúp thất nghiệp nhiều lên trong tuần qua, cũng khiến thị trường trở nên bi quan.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cuối tuần qua đã điều chỉnh mức tăng dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2010, hạ từ 1,47 triệu thùng/ngày trong báo cáo đưa ra hồi tháng 12/2009 xuống 1,44 triệu thùng/ngày, chủ yếu do các quốc gia phát triển vẫn phục hồi chậm chạp sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Như vậy theo IEA, nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2010 sẽ ở mức 86,3 triệu thùng/ngày, tăng 1,7% so với năm 2009./.
Việt Khoa-Tố Uyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục