Giá dầu thế giới giảm do dự trữ dầu tại Mỹ tăng

Sàn Singapore chiều 5/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 6 giảm còn 108,89 USD/thùng, Brent Biển Bắc còn 121,1 USD/thùng.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 5/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng Sáu tới giảm 35 xu xuống 108,89 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc giảm 9 xu xuống 121,1 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng giá dầu giảm do tâm lý lo ngại về nguy cơ nhu cầu co lại, sau khi có thống kê cho hay dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh hơn tiên lượng.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 29/4 vừa qua, dự trữ dầu thô của nước này tăng thêm 3,4 triệu thùng, trong khi con số dự báo mà giới phân tích đưa ra là 3,2 triệu thùng. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng đang yếu đi tại nước tiêu thụ dầu mỏ nhiều nhất thế giới này. Tuy nhiên, dự trữ xăng trong tuần trước lại "bất ngờ" giảm 1 triệu thùng.

Ngoài ra, tâm lý của nhà đầu tư còn bị đè nặng bởi những thông tin không mấy lạc quan về thị trường lao động Mỹ và lĩnh vực dịch vụ của nước này.

Theo Tổ chức nghiên cứu lao động Mỹ (ADP), trong tháng Tư vừa qua, khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tạo được 179.000 việc làm, so với mức 207.000 việc làm của tháng 3/2011. Viện quản lý nguồn cung cho biết, khu vực dịch vụ của Mỹ - chiếm khoảng 70% hoạt động kinh tế của cường quốc này - đã chững lại trong tháng 4/2011.

Dự kiến, Chính phủ Mỹ sẽ công bố thống kê về tình hình việc làm trong tháng 4/2011 tại khu vực phi nông nghiệp của nước này vào ngày 6/5. Một số chuyên gia phân tích khá bi quan khi dự đoán lượng việc làm được tạo ra không đủ để giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng bền vững.

Giá dầu New York hiện đang dần rời xa mức trên 114 USD/thùng lập trong tuần trước, khi nhà đầu tư bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu "loạng choạng" của kinh tế Mỹ.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, tại các hợp đồng giao tháng Sáu tới, giá dầu sưởi ấm tăng 1,7 xu lên 3,16 USD/gallon, trong khi giá xăng giảm 0,6 xu xuống 3,33 USD/gallon.

Capital Economics dự báo rằng cuộc khủng hoảng tại Lybia lắng dịu sẽ đưa giá dầu quay về biên độ 70-90 USD/thùng vào cuối năm nay./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục