Giá dầu thế giới leo lên gần 75 USD mỗi thùng

Giá dầu thế giới ngày 24/8 tiếp tục tăng lên mức xấp xỉ 75 USD/ thùng, mức cao nhất trong 10 tháng qua do nhu cầu dầu mỏ đang tăng mạnh ở Trung Quốc.
Những dấu hiệu về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu cùng với nhu cầu dầu mỏ đang tăng mạnh ở Trung Quốc đã khiến giá dầu thế giới ngày 24/8 tiếp tục tăng lên mức xấp xỉ 75 USD/ thùng, mức cao nhất trong 10 tháng qua.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2009 đã tăng trong phiên thứ 5 liên tiếp, đạt 74,81 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 20/10/2008, trước khi dừng ở 74,37 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng thời điểm đạt 74,19 USD/thùng.

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư được khích lệ bởi những đánh giá của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke tại hội nghị hàng năm các thống đốc ngân hàng trung ương, khi ông cho rằng kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi, tạo triển vọng sáng sủa cho nền kinh tế thế giới và đẩy giá dầu tăng lên mức cao mới trong năm.

Nhận xét của ông Bernanke còn khích lệ thị trường chứng khoán tăng lên ở cả châu Âu và châu Á, góp phần làm cho giá dầu tăng.

Ngoài ra, các số liệu nhập khẩu dầu của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, cho thấy nhu cầu dầu ở nước này đã phục hồi.

Tuần trước, giá dầu thô tại New York cũng đã lên tới trên 74 USD/thùng, lập một mức cao trong năm 2009 do giá đồng USD giảm và triển vọng kinh tế vĩ mô của Mỹ cải thiện cùng với các số liệu tích cực của khu vực đồng euro./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục