Giá dầu thế giới tăng khá mạnh, vượt ngưỡng 45 USD mỗi thùng

Lượng dầu thô tại các kho dự trữ ở Mỹ sụt giảm đã đẩy giá dầu thế giới tăng khá mạnh trong phiên ngày 21/9, vượt mức 45 USD mỗi thùng.
Giá dầu thế giới tăng khá mạnh, vượt ngưỡng 45 USD mỗi thùng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Lượng dầu thô tại các kho dự trữ ở Mỹ sụt giảm đã đẩy giá dầu thế giới tăng khá mạnh trong phiên ngày 21/9.

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11 tăng 1,29 USD lên 45,34 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cộng thêm 95 xu Mỹ lên 46,83 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Mỹ báo cáo lượng dầu thô trong các kho dự trữ của nước này đã giảm khoảng 6,2 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo tăng hơn 3 triệu thùng mà thị trường đã đưa ra trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tỏ ra thận trọng về tuần giảm “đột biến” về lượng dầu thô dự trữ nêu trên, và nói rằng giá "vàng đen" sẽ vẫn chịu sức ép của tình trạng dư cung.

Mới đây, Nga cho hay sản lượng dầu của nước này đã đạt mức cao kỷ lục trên 11,7 triệu thùng/ngày hồi đầu tháng Chín. Ngoài ra, hoạt động khai thác dầu tại Vostochno-Messoyakhskoye, mỏ dầu phía Bắc của nước Nga (được ước tính có trữ lượng khoảng 340 triệu tấn dầu), đã bắt đầu từ ngày 21/9.

Thông tin trên được đưa ra trước khi cuộc họp giữa các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài OPEC, trong đó có Nga, diễn ra tại Algeria nhằm thảo luận về tình trạng dư cung trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục