Giá dầu thế giới tăng sau 9 phiên giảm liên tiếp

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 đã tăng 1,19 USD lên 70,67 USD/thùng, sau 9 phiên giao dịch giảm liên tiếp.
Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng trở lại trong ngày 15/12 sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này tăng nhanh hơn dự kiến.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 đã tăng 1,19 USD lên 70,67 USD/thùng, sau 9 phiên giao dịch giảm liên tiếp.

Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm cũng tăng nhẹ, duy trì ở mức 72,05 USD/thùng.

Báo cáo của Chính phủ Mỹ cho biết sản lượng công nghiệp của nước này tăng 0,8% trong tháng 11, chủ yếu nhờ tăng trưởng trong ngành chế tạo ôtô, thiết bị máy móc, đồ nội thất cũng như hàng tiêu dùng.

Các nhà phân tích cho rằng báo cáo đã tạo ra "một niềm tin mới" vào thị trường, đồng thời cho thấy nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong thời gian tới.

Giới phân tích cũng nhận định tỉ lệ thất nghiệp cao khi nền kinh tế Mỹ vẫn đang phải tìm cách để thoát khỏi khủng hoảng sẽ khiến giá dầu duy trì ở mức 67-72 USD trong suốt đầu quý I năm 2010, sau đó có thể tăng nhanh trở lại khi sự phục hồi kinh tế dựa trên một cơ sở bền vững hơn.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 15/12 đã nâng mức dự báo về nhu cầu sử dụng dầu trên thế giới năm 2010.

Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm tới sẽ tăng 820.000 thùng dầu/ngày (tương đương 0,9%) lên 85,13 triệu thùng/ngày. Con số này cao hơn so với mức dự đoán trước đó của OPEC là 0,75 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, OPEC nêu rõ mức tăng này sẽ phụ thuộc vào các nước đang phát triển, do nhu cầu dầu mỏ tại các quốc gia công nghiệp tiếp tục giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục