Giá dầu thế giới tăng trở lại trên 70 USD/thùng

Sau khi giảm hơn 6% trong tuần qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 17/10 đã tăng trở lại, lên hơn 71 USD/thùng do xuất hiện lời đồn đoán rằng Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể cắt giảm sản lượng tại cuộc họp khẩn cấp vào ngày 24/10 tới.

Sau khi giảm hơn 6% trong tuần qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 17/10 đã tăng trở lại, lên hơn 71 USD/thùng do xuất hiện lời đồn đoán rằng Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể cắt giảm sản lượng tại cuộc họp khẩn cấp vào ngày 24/10 tới.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 tăng 2 USD, lên 71,85 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12 tăng 3,28 USD, lên 69,60 USD/thùng. Các hợp đồng giao tháng 11 đã kết thúc, với mức giá thấp nhất trong 17 tháng qua là 65,45 USD/thùng.

OPEC triệu tập cuộc họp bất thường sớm hơn dự định, lẽ ra vào ngày 18/11 tới, để thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, một trong những nguyên nhân khiến dầu mỏ giảm 50% giá trị so với thời đỉnh điểm khi giá dầu lên đến hơn 147 USD/thùng tháng 7/2008.

Mặc dù tổ chức này cho đến nay chưa phát đi tín hiệu nào về việc thay đổi sản lượng, nhưng nhiều nhà phân tích dự đoán OPEC sẽ quyết định cắt giảm sản lượng tại cuộc họp tới nhằm ngăn chặn chiều hướng "tụt dốc" của giá dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Cata cho rằng mức cắt giảm ít nhất là 1 triệu thùng/ngày trong sản lượng 28,8 triệu thùng/ngày hiện nay. Iran và Libya cũng kêu gọi OPEC giảm sản lượng để đẩy giá dầu lên./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục