Giá dầu thế giới tăng trở lại trong phiên cuối tuần

Chuyên gia giao dịch của Hudson Capital Energy cho rằng trong thời gian ngắn hạn, rất khó để giá dầu vững ở mức trên 80 USD/thùng.
Thông báo về mức tăng trưởng kinh tế ngoài dự kiến của Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, đã đẩy giá dầu thô tăng hơn 1 USD vào cuối tuần.

Giá dầu ngọt nhẹ tại New York giao tháng 4/2010 trong phiên 26/2 đã tăng 1,49 USD lên 79,66 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent chuẩn Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 1,3 USD lên 77,59 USD/thùng.

Bộ Thương mại Mỹ đã điều chỉnh nâng dự đoán mức tăng trưởng GDP của Mỹ từ 5,7% lên 5,9% trong quý IV/2009 so với quý trước đó.

Nhà phân tích Phil Flynn thuộc PFG Besst cho biết, thông báo về mức tăng trưởng cao hơn mong đợi đã hỗ trợ thị trường.

Mức tăng GDP trong quý cuối cùng của năm ngoái là mức tăng cao nhất kể từ năm 2003, theo sau mức tăng 2,2% trong quý III/2009 - quý tăng trưởng trở lại đầu tiên sau 4 quý sụt giảm liên tiếp.

Tại Tokyo ngày 26/2, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo các nước phải cảnh giác với việc giá dầu thô biến động mạnh khi kinh tế toàn cầu hồi phục.

Giá dầu thế giới đã tăng vọt lên trên 147 USD/thùng vào tháng 7/2008 trước khi giảm xuống 35 USD/thùng 5 tháng sau đó trong cơn bão tài chính toàn cầu.

Theo IEA - cơ quan có trụ sở ở Paris đại diện cho quyền lợi về năng lượng của 28 nền kinh tế phát triển, giá dầu có thể leo lên 100 USD/thùng trong năm 2020 và tiếp tục lên tới 200 USD/thùng năm 2030.

Trong phiên trước đó ngày 25/2, giá dầu thế giới đã giảm đáng kể (gần 2 USD) giữa lúc xuất hiện tâm lý lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới sau khi Chính phủ Mỹ công bố các số liệu kinh tế khá ảm đạm, cộng với cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp và việc đồng USD tăng giá.

Nhà phân tích hàng hóa David Moore thuộc Commonwealth Bank nhận định giá trị đồng USD thực sự chi phối thị trường năng lượng, cho dù biên độ giao dịch hiện không quá lớn.

Các nhà đầu tư đang lo ngại về các số liệu như lòng tin của người tiêu dùng Mỹ giảm và thị trường nhà ở ngày một tồi tệ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số người xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này trong tuần kết thúc vào ngày 20/2 đã tăng khoảng 22.000 lên 496.000, mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Trong khi đó, công ty nghiên cứu kinh doanh Conference Board của Mỹ cho biết chỉ số lòng tin của người tiêu dùng đã giảm xuống còn 46 điểm trong tháng 2/2010, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái.

Cũng trong tháng đầu tiên của năm nay, doanh số bán nhà ở mới của Mỹ đã giảm 11,2% so với tháng 12 năm ngoái xuống một mức thấp lịch sử, điều này cho thấy dấu hiệu suy giảm trên thị trường nhà ở Mỹ. Đây cũng là những nhân tố khiến giá dầu đã giảm mạnh trong phiên ngày 23/2.

Chuyên gia phân tích Victor Shum thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz cho biết, từ cuối năm ngoái tới nay, giá dầu chủ yếu được giao dịch trong biên độ 70-80 USD/thùng. Rất khó để giá dầu bật lên và vững ở mức trên 80 USD/thùng trong bối cảnh nhu cầu yếu và các kho dự trữ dồi dào.

Chia sẻ quan điểm này, ông Clarence Chu, chuyên gia giao dịch của Hudson Capital Energy cho rằng trong thời gian ngắn hạn, rất khó để giá dầu vững ở mức trên 80 USD/thùng, khi cung đang lớn hơn cầu.

Tuần qua, các nhà giao dịch trên thị trường năng lượng cũng theo dõi những diễn biến tại Pháp, nơi công nhân ở một số cơ sở lọc dầu đã ngừng bãi công, sau khi đạt được sự nhượng bộ từ phía tập đoàn dầu khí Total.

Thị trường còn chịu sự chi phối từ những lo ngại về nguồn cung do những căng thẳng giữa Iran - nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới với các nước phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran.

Giới phân tích lo ngại về việc Mỹ và các cường quốc thế giới khác đang “đánh trống khua chiêng” ủng hộ vòng trừng phạt thứ tư của Liên hợp quốc đối với Iran, vì nước này từ chối việc ngừng chương trình làm giàu urani và nhất trí thỏa thuận nhiên liệu hạt nhân được Liên hợp quốc đứng sau ủng hộ.

So với tuần trước đó, giá dầu ngọt nhẹ tại New York đã tăng từ 79,33 USD/thùng lên 79,66 USD/thùng vào cuối phiên 26/2, còn giá dầu Brent chuẩn Biển Bắc lại giảm nhẹ từ 77,70 USD/thùng xuống 77,59 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục