Giá dầu thế giới tăng trước khả năng OPEC cắt giảm sản lượng

Giá dầu thô trên thị trường thế giới ngày 20/10 đã tăng hơn 2 USD/thùng sau khi có thông tin cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng trong cuộc họp cuối tuần này nhằm ngăn chặn đà rớt giá do khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới ngày 20/10 đã tăng hơn 2 USD/thùng sau khi có thông tin cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng trong cuộc họp cuối tuần này nhằm ngăn chặn đà rớt giá do khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 tăng 2,40 USD/thùng, lên 74,25 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 12 tăng 2,43 USD/thùng, lên 72,03 USD/thùng.

Trong tuần qua, nhu cầu dầu mỏ ở các nước tiêu thụ chính giảm mạnh do khủng hoảng tài chính đã đẩy giá dầu thô trên thị trường thế giới có lúc xuống dưới 70 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ hơn một năm qua.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, giá dầu mỏ đã giảm tới hơn 50% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục trên 147 USD/thùng hồi tháng 7 và đây chính là lý do khiến các nước thành viên chủ chốt trong OPEC kêu gọi khối này đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng trong cuộc họp ngày 24/10 tới tại Vienna (Áo).

Trong báo cáo hàng tháng ra cùng ngày, Công ty tư vấn năng lượng CGES cũng cho rằng OPEC, chiếm 40% sản lượng dầu thô thế giới, cần cắt giảm sản lượng để ngăn chặn đà mất giá hiện nay.

Đại sứ Iran tại OPEC Mohammad Ali Khatibi để ngỏ khả năng về việc tổ chức này có thể đồng ý cắt giảm sản lượng theo từng giai đoạn vào cuộc họp tới.

Ông Khatibi cho rằng nếu OPEC giảm một lúc 3 triệu thùng/ngày, thị trường dầu mỏ sẽ phục hồi nhanh chóng, song nhiều khả năng việc cắt giảm sản lượng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, theo đó OPEC có thể giảm 1 triệu thùng/ngày trong giai đoạn đầu.

Một số thành viên khác trong OPEC như Arập Xêút, Libya và Venezuela cũng ủng hộ đề xuất cắt giảm sản lượng. Ngoài ra, Arập Xêút, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất và hiện là Chủ tịch OPEC, còn kêu gọi một số nước xuất khẩu dầu mỏ chính ngoài OPEC như Nga, Na Uy và Mexico cùng cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu tăng trở lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục