Giá dầu thế giới tiếp tục biến động không đồng nhất

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và kho dự trữ dầu thô của Mỹ đầy lên là 2 nhân tố khiến giá dầu biến động không đồng nhất.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 15/3, giá dầu New York và dầu Brent biến động không đồng nhất, trong bối cảnh nhà đầu tư bị "giằng co" giữa hai nhân tố: Nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và kho dự trữ dầu thô của Mỹ đang đầy lên.

Giá dầu ngọt nhẹ New York tại hợp đồng giao tháng 4/2012 tăng 38 xu lên 105,81 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 4 xu xuống 124,93 USD/thùng.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô tại cường quốc này đang ở mức cao nhất trong chín tháng qua, sau khi tăng 2,5 triệu thùng trong tuần trước.

Đây là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang suy yếu.

Trong bối cảnh thời tiết ấm bất thường tiếp tục bao trùm Mỹ, tổng các loại nhiên liệu cung cấp cho thị trường nội địa nước này trong bốn tuần qua giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, tình hình căng thẳng giữa Iran và phương Tây sẽ là mối lo lớn nhất đối với nhà đầu tư trên thị trường năng lượng.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ước tính, sau tháng 6/2012, lượng dầu xuất khẩu từ Iran sẽ giảm khoảng 800.000-1 triệu thùng/ngày, chủ yếu do các biện pháp trừng phạt của châu Âu và Mỹ.

Cũng theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 2/2012 đã giảm 200.000 thùng/ngày, mặc dù các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng.

IEA vẫn giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2012 ở mức 89,9 triệu thùng/ngày.

Cũng trong phiên 15/3, giá dầu sưởi ấm giảm 0,4 xu xuống 3,26 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng giảm 0,5 xu xuống 3,34 USD/gallon./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục