Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá dầu thế giới trong các phiên giao dịch ngày 6/11 tiếp tục trượt dốc do giới đầu tư dự đoán nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ giảm sút trong bối cảnh mối lo ngại suy thoái kinh tế tại các nước phát triển ngày càng tăng, đặc biệt sau khi Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo các nền kinh tế phát triển trên thế giới sẽ tăng trưởng âm 0,3% trong cả năm 2009, mức tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giá dầu thế giới trong các phiên giao dịch ngày 6/11 tiếp tục trượt dốc do giới đầu tư dự đoán nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ giảm sút trong bối cảnh mối lo ngại suy thoái kinh tế tại các nước phát triển ngày càng tăng, đặc biệt sau khi Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo các nền kinh tế phát triển trên thế giới sẽ tăng trưởng âm 0,3% trong cả năm 2009, mức tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 giảm 4,53 USD, xuống còn 60,77 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2007. Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 4,44 USD, đóng cửa ở mức 57,62 USD/thùng.

Một nguyên nhân nữa khiến giá dầu giảm mạnh là do thông báo của Mỹ cho biết dự trữ xăng dầu của nước này tăng lên trong tuần qua, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại giảm 2,3% tại đất nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này.

Giá dầu mỏ thế giới đã giảm hơn một nửa so với mức cao kỷ lục hơn 147 USD hồi tháng 7 do tâm lý lo ngại ngày càng tăng về sự sụt giảm nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang tác động xấu tới các nền kinh tế phát triển./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục