Giá dầu thế giới xuống dưới 70 USD/thùng

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã bất ngờ giảm mạnh do thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch ngày 21/9 giảm.

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 21/9 đã bất ngờ giảm mạnh, xuống dưới 70 USD/thùng.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 11 giảm 1,82 USD, xuống còn 69,50 USD/thùng. Trong khi đó, tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 cũng giảm 1,63 USD, xuống còn 71,41 USD/thùng.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân khiến giá dầu thế giới bất ngờ giảm mạnh là do thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch ngày 21/9 giảm do các nhà đầu tư đã thu được nhiều lợi nhuận trong tuần qua.

Ngoài ra, việc đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên giao dịch cùng ngày cũng được cho là một nguyên nhân khiến giá dầu giảm mạnh.

Điều này khiến các khách hàng sử dụng loại tiền tệ thấp hơn gặp nhiều bất lợi do giá dầu mỏ trở nên đắt hơn khi được thanh bằng đồng USD.

Các chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng toàn cầu (CGES) cho rằng giá dầu sẽ rất khó có thể tăng cao trong năm 2009 trừ khi nền kinh tế thế giới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục