Giá dầu thô của Mỹ "lội ngược dòng" sau tình trạng dư thừa kéo dài

Giá dầu thô thế giới trong phiên ngày 20/8 chạy ngược chiều nhau, trong đó giá dầu thô của Mỹ đang tạm thoát khỏi xu hướng đi xuống trên thị trường.
Giá dầu thô của Mỹ "lội ngược dòng" sau tình trạng dư thừa kéo dài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: britannica.com)

Giá dầu thô thế giới trong phiên ngày 20/8 chạy ngược chiều nhau, trong đó giá dầu thô của Mỹ đang tạm thoát khỏi xu hướng đi xuống trên thị trường.

Thị trường dầu mỏ thời gian gần đây sa sút do mối lo dai dẳng về tình trạng nguồn cung dầu thế giới dư thừa trong khi sản lượng vẫn cao.

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2015 được giao dịch ở mức 41,14 USD mỗi thùng, tăng 34 xu Mỹ so với mức đóng phiên hôm 19/8.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2015 giảm 54 xu Mỹ xuống còn 46,62 USD mỗi thùng tại London.

Giá dầu WTI đã giảm hơn 30% so với mức đỉnh từ đầu năm tới nay được ghi nhận hồi tháng Sáu.

Mức tăng nhẹ trong phiên 20/8 có thể do đồng USD yếu đi. Đồng bạc xanh suy yếu sẽ khiến những hàng hóa được giao dịch bằng đồng tiền này (trong đó có dầu mỏ) trở nên rẻ hơn, từ đó đẩy nhu cầu lên cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục