Giá dầu thô đã tăng nhẹ trên thị trường châu Á

Giá dầu thô dao động ở mức 85 USD/thùng trên thị trường châu Á, nhờ các nhà đầu tư tranh thủ mua vào nhân lúc giá dầu giảm mạnh.
Giá dầu thô dao động quanh mức 85 USD/thùng trong phiên 15/11 trên thị trường châu Á, nhờ các nhà đầu tư tranh thủ mua vào nhân lúc giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần qua.

Chiều 15/11, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 12 tăng 5 xu lên 84,93 USD/thùng và dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng nhẹ 1 xu lên 86,35 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ New York hôm 12/11 đã giảm 2,93 USD (3,3%) xuống 84,88 USD/thùng do giới đầu tư lo ngại nhu cầu dầu thô của Trung Quốc sẽ giảm khi các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc có thể áp dụng thêm các biện pháp làm chậm đà tăng trưởng kinh tế sau khi thống kê cho hay lạm phát ở nước này giảm 4,4% trong tháng 10.

Nhà phân tích dầu khí Serene Lim thuộc ngân hàng ANZ tại Singapore nhận định sự sụt giảm của giá dầu thô thực sự là cơ hội tốt để tham gia thị trường.

Bà Lim nhận định các yếu tố cơ bản trên thị trường dầu mỏ nhìn chung có sự cải thiện và giá dầu thô dự báo có thể sẽ chạm mức 90 USD/thùng vào cuối năm nay.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cuối tuần qua đã nâng dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu lên trung bình 87,3 triệu thùng/ngày, một phần do nhu cầu hồi phục trong quý III.

Trước đó, các số liệu Bộ Năng lượng Mỹ công bố cuối tuần qua cho hay dự trữ dầu thô của nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này trong tuần kết thúc ngày 5/11 giảm 3,3 triệu thùng, trái ngược với dự báo dự trữ tăng 1,4 triệu thùng./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục