Giá dầu thô giảm mạnh xuống dưới 80 USD/thùng

Giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 10/10 tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng qua, xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng.

Giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 10/10 tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng qua, xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng.
 
Nguyên nhân là do những dự báo về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu bị tác động mạnh và chậm lại đáng kể do cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng.
 
Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11/2008 tiếp tục giảm thêm tới 8,89 USD, xuống chỉ còn 77,70 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 10/9/2007. Như vậy, trong vòng 3 tháng qua, giá dầu thô đã giảm tổng cộng 47%, từ mức giá đỉnh cao 147,27 USD/thùng ngày 11/7.
 
Tại thị trường London, giá dầu thô Brent biển Bắc cũng giảm 8,57 USD xuống còn 74,09 USD, và là mức giá thấp nhất của loại dầu này trong vòng 1 năm qua. Giá dầu thô giảm mạnh ngay lập tức đã làm giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ giảm thêm 0,53 USD, xuống mức trung bình 3,35 USD/galông (3,8 lít).
 
Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích năng lượng thuộc công ty Alaron Trading, cho biết dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về mức tiêu thụ dầu của toàn thế giới giảm trong 2 năm 2008-2009 là nguyên nhân trực tiếp khiến giá mặt hàng huyết mạch đối với mọi nền kinh tế này liên tục sụt giảm trong vài tuần qua.
 
Không ít chuyên gia dự báo cứ đà này, giá dầu thô trên thị trường thế giới trong năm 2009 có thể còn giảm xuống mức trên dưới 60 USD/thùng.
 
Theo báo cáo của IEA, tổng nhu cầu dầu của toàn thế giới năm 2008 khoảng 86,5 triệu thùng/ngày (giảm 240.000 thùng mỗi ngày) và sang năm 2009 cũng chỉ ở mức 87,2 triệu thùng/ngày (giảm 440.000 thùng). Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của toàn cầu trong 4 tuần kết thúc ngày 3/10/2008 giảm tổng cộng 5,3% so với cùng kỳ năm trước./. 

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục