Giá dầu thô giảm nhẹ theo đà của chứng khoán Mỹ

Giá dầu thô giảm giá nhẹ khi các nhà đầu tư dõi theo diễn biến thị trường chứng khoán để tìm xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Giá dầu thô ít thay đổi trong phiên giao dịch đầu tuần này trên các thị trường giao dịch dầu mỏ chủ chốt trên thế giới, trước khi giảm giá nhẹ trong phiên 28/9 tại châu Á, khi các nhà kinh doanh dõi theo diễn biến trên thị trường chứng khoán để tìm hiểu xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cuối phiên 27/9 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2010 tăng 3 cent lên 76,52 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm 30 cent xuống 78,57 USD/thùng.

Cùng với việc thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống, giá dầu thô trên thị trường thế giới cũng dùng dằng giảm giá nhẹ, vì trong thời gian gần đây, giới đầu tư thường coi thị trường chứng khoán là "phong thử biểu" để đo tâm lý đầu tư.

Theo Công ty tư vấn năng lượng The Schork Report, các nhà đầu tư sẽ còn theo dõi chặt chẽ hơn khi số liệu về lòng tin tiêu dùng và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sắp được công bố. Những số liệu này sẽ có thể tác động trực tiếp đến những diễn biến trên các thị trường chứng khoán.

Theo Công ty KBC Energy Economics có trụ sở tại Anh, rất nhiều tiền đang ở bên ngoài chờ thời gian thích hợp để đầu tư vào thị trường dầu mỏ, nhưng hiện chưa phải lúc.

Chiều 28/9 trên sàn giao dịch điện tử tại Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2010 giảm 31 cent xuống 76,21 USD/thùng, do các nhà đầu tư chờ đợi số liệu mới từ nền kinh tế Mỹ cùng với số liệu chính thức về dự trữ dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ của nước này, trước khi có quyết định mua bán dầu thô.

Một điều tra do Platts, chi nhánh thông tin năng lượng thuộc McGraw-Hill Cos. cho thấy các nhà phân tích tin rằng dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng 2,2 triệu thùng trong tuần trước và nếu điều này là sự thật, giá dầu thô sẽ chịu sức ép giảm giá trong phiên tới./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục