Giá dầu thô hiện đứng ở mức trên 73 USD/thùng

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 1/2010 dịu lại đôi chút sau khi tăng 1% cuối tuần qua, do căng thẳng Iran-Iraq đã dịu lại.
Trong phiên giao dịch đầu tuần này trên thị trường châu Á, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 1/2010 dịu lại đôi chút sau khi tăng 1% trong phiên cuối tuần qua, do căng thẳng giữa hai nước xuất khẩu dầu thô chủ chốt là Iran và Iraq đã dịu lại khi Iran rút một phần quân khỏi khu vực dầu mỏ tranh chấp với Iraq.

Chiều 21/12, giá dầu thô giao tháng 1/2010 của Mỹ giảm 11 xu xuống 73,25 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu thô giao tháng 2/2010 - kỳ hạn hiện được giao dịch nhiều hơn - lại tăng lên do thời tiết lạnh giá ở Đông Bắc Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên đà tăng này bị hạn chế trong tuần nghỉ lễ và trước khi diễn ra cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong khi đó, giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng 20 xu lên 73,95 USD/thùng.

Ngày 20/12, phát ngôn viên Chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh cho hay nhóm binh sỹ Iran đóng quân tại một mỏ dầu ở khu vực nằm dọc biên giới Iran-Iraq - mỏ dầu mà Iraq cho là một phần của mỏ dầu Fakka của nước này - đã không còn kiểm soát mỏ dầu này nữa.

Giá dầu thô bắt đầu hồi phục từ mức thấp nhất trong 2 tuần rưỡi qua là 70 USD/thùng hồi tuần trước, sau khi số liệu của chính phủ cho hay dự trữ dầu thô và dầu chưng cất giảm mạnh trong mùa đông lạnh giá hơn.

Tuy nhiên, đà lên giá của dầu thô bị hạn chế do đồng USD mạnh lên và hiện dao động quanh mức cao nhất trong hơn ba tháng qua so với đồng euro.

Giới phân tích cho rằng hiện có ít lý do để cuộc họp của OPEC đưa ra quyết định thay đổi chính sách khai thác dầu thô. Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút Ali al-Naimi nói rằng giá dầu hiện ở mức hợp lý.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng và Khai mỏ Angiêri Chakib Khelil và Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hussain al-Shahristani cũng bày tỏ quan điểm tương tự như ông Chakib Khelil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục