Giá dầu thô New York giao tháng Giêng xuống giá

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 16/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 1/2011 giảm 16 xu xuống 88,46 USD/thùng.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 16/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 1/2011 giảm 16 xu xuống 88,46 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 4 xu xuống 92,16 USD/thùng.

Trong phiên trước đó ngày 15/12, giá dầu tại cả hai hợp đồng trên đều tăng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho hay dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 10/12 giảm 9,9 triệu thùng - mức giảm mạnh nhất/tuần trong tám năm qua.

Các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones Newswires dự báo mức giảm là 2,7 triệu thùng, trong bối cảnh thời tiết giá buốt đang bao trùm khu vực đông bắc Mỹ - nước tiêu thụ dầu sưởi ấm nhiều nhất thế giới.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 10/12 vẫn cao hơn 4% so với thời điểm cách đó một năm. Linda Rafield, chuyên gia phân tích thuộc Platts cho rằng, trong tuần trước, nguồn cung dầu thô giảm là do hoạt động nhập khẩu co lại và các cơ sở lọc dầu tăng công suất.

Hiện Châu Âu cũng đang phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt, và hiện tượng này khiến triển vọng nhu cầu đối với nhiên liệu sưởi ấm khá sáng sủa.

Các chuyên gia phân tích của Commonwealth Bank of Australia nhận định thị trường năng lượng Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt hơn trong năm 2011, khi nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và sức tiêu thụ tại khu vực hộ gia đình cũng dần tăng. Tóm lại, nhu cầu dầu sẽ tăng và đây là lý do chủ chốt đẩy giá dầu sang năm lên mức 100 USD/thùng như hồi tháng 1/2008.

Các nhà giao dịch trên thị trường đang theo dõi sát sao những thống kê về lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp và "nghe ngóng" cả thị trường bất động sản Mỹ để tìm định hướng./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục