Khép lại phiên giao dịch ngày 17/10, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 23 xu Mỹ, tương đương 0,38%, lên 61,29 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 8 xu Mỹ, hay 0,14%, lên 57,54 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 71 xu Mỹ, tương đương 0,95%, lên 75,63 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 67 xu Mỹ, hay 0,93%, lên 72,36 USD/thùng.
Dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 25/4 tới có thể giảm 2,1%, tương đương 501-542 đồng, đưa giá xăng về mức 23.719 đồng/lít (E5 RON 92) và 24.688 đồng/lít (RON 95-III).
Tại phiên chiều 9/4, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 14 xu Mỹ lên 90,52 USD/thùng vào đầu giờ chiều theo giờ Việt Nam; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 10 xu Mỹ lên 86,53 USD/thùng.
Theo khảo sát khu vực kinh tế tư nhân Trung Quốc công bố ngày 5/9, hoạt động dịch vụ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng Tám vừa qua tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 8 tháng qua.
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 10/2023 tăng 1,92 USD (tương đương 2,3%) lên mức 85,55 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 11/2023 cũng tăng 1,72 USD (2%) lên 88,55 USD/thùng.
Thông tin kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh, cùng kế hoạch cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia và Nga giúp bù đắp cho những lo ngại về nhu cầu tăng chậm của Trung Quốc.
Khép lại phiên 23/5, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 85 xu Mỹ, hay 1,1%, lên 76,84 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 86 xu Mỹ, hay 1,2%, lên 72,91 USD/thùng.
Yếu tố chính tác động lên thị trường dầu là việc Chủ tịch Fed hôm 14/12 cho biết ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất vào năm tới, ngay cả khi nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ suy thoái.
Phiên 6/12, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 3,33 USD (tương đương 4%) xuống 79,35 USD/thùng, đánh dấu lần thứ hai loại dầu tiêu chuẩn này xuống dưới mức 80 USD/thùng vào năm nay.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,53 USD, hay 2,28%, lên 113,67 USD/thùng vào lúc 13 giờ 51 phút. Giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 13% trong phiên trước, mức giảm trong ngày lớn nhất trong gần hai năm.
Trong phiên chiều 7/3, giá dầu Brent đã có thời điểm lên đến 147,50 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI chạm mức 147,27 USD/thùng, đều là các mức cao nhất kể từ tháng 7/2008.
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 57 xu Mỹ, hay 0,7%, xuống 80,19 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giảm 50 xu Mỹ, hay 0,6%, và được giao dịch ở mức 81,93 USD/thùng.
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã tăng 1,59% và được giao dịch với giá 77,09 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014, sau khi chạm mốc 77,26 USD/thùng trước đó.
Giá dầu Brent đã tăng ba tuần liên tiếp và chuỗi tăng này của dầu WTI là năm tuần liên tiếp, chủ yếu là do tình trạng gián đoạn sản xuất ở Vịnh Mexico của Mỹ do ảnh hưởng của bão Ida hồi cuối tháng 8.