Giá dầu thô ở châu Á tăng trên ngưỡng 56 USD

Trong phiên giao dịch ngày 18/5 tại thị trường châu Á, giá dầu thô đã tăng lên trên ngưỡng 56 USD/thùng do tình hình bất ổn leo thang tại Nigeria.

Trong phiên giao dịch ngày 18/5 tại thị trường châu Á, giá dầu thô đã tăng lên trên ngưỡng 56 USD/thùng do tình hình bất ổn leo thang tại Nigeria.

Chiều cùng ngày, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6/2009 tăng 31 cent lên 56,65 USD/thùng sau khi đã giảm nhẹ trong phiên sáng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 7/2009 tăng 45 cent lên 56,43 USD/thùng.

Cuối tuần qua, quân đội Nigeria đã tiến hành hoạt động quân sự ở khu vực Đồng bằng Niger nhiều dầu mỏ và giải thoát 13 con tin, trong đó có 9 thủy thủ người Philippines.

Quân đối lập của Phong trào Giải phóng Đồng bằng Niger hồi tuần trước đã tấn công 2 tàu và bắt giữ các thủy thủ đoàn sau khi ra lời cảnh báo các công ty dầu mỏ hoạt động trong khu vực phải rút nhân viên khỏi nơi này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng giá dầu mỏ vẫn chịu sức ép của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Đợt tăng giá mạnh của dầu thô lên trên 60 USD/thùng trong tuần trước đã không thể kéo dài trước những dấu hiệu cho thấy suy thoái toàn cầu chưa thể sớm kết thúc. Những dấu hiệu mới cho thấy suy thoái kinh tế ở châu Âu thêm phần sâu sắc càng làm tăng thêm nỗi lo ngại nhu cầu dầu mỏ sụt giảm.

Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat tuần trước cho hay kinh tế Eurozone giảm ở mức kỷ lục 2,5% trong 3 tháng đầu năm nay, sau khi đã giảm 1,6% trong quý cuối năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục