Giá dầu thô tại châu Á tăng lên trên mức 83USD

Giá dầu thô thế giới tăng hơn 1% lên trên mức 83 USD/thùng trước những dấu hiệu cho thấy nhu cầu của Trung Quốc tăng mạnh.
Trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường châu Á, giá dầu thô thế giới tăng hơn 1% lên trên mức 83 USD/thùng, trước những dấu hiệu cho thấy nhu cầu của Trung Quốc tăng mạnh và nguồn cung dầu mỏ từ Nigeria bị giảm sút do các cuộc tấn công của quân nổi dậy.

Chiều 11/1 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 2/2010 tăng 65 xu Mỹ lên 83,40USD/thùng sau khi trong phiên có lúc đã tăng 1,1%. Giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 69 xu Mỹ lên 82,06USD/thùng.

Trước đó, ngày 10/1, Trung Quốc cho hay nhập khẩu dầu thô của nước này đã tăng gần 25% lên mức cao kỷ lục trên 20 triệu tấn trong tháng 12/2009.

Tin tức khả quan này đã giúp các nhà đầu tư gạt sang một bên báo cáo đáng thất vọng rằng thị trường việc làm Mỹ đã để mất 85.000 việc làm trong tháng 12/2009 và tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 10%.

Trong khi đó, nguồn cung dầu mỏ từ Nigeria đang bị đe dọa do quân nổi dậy tấn công các đường ống dẫn dầu thô của công ty dầu mỏ Chevron Corp., làm sản lượng dầu thô giảm đi 20.000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, sự yếu kém của đồng USD và nỗi lo ngại về nguồn cung xăng dầu sau vụ cháy tại nhà máy lọc dầu ở Newfoundland của Korea National Oil Corp ở Canada cũng là những nhân tố hỗ trợ giá dầu thô tăng lên.

Tính riêng trong tháng 12/2009, giá dầu thô đã tăng 20%, do thời tiết giá lạnh kéo dài trong mùa đông năm nay ở Mỹ, châu Âu và châu Á đã đẩy nhu cầu dầu mỏ, đặc biệt là dầu sưởi ấm, tăng mạnh.

Nhà phân tích Michelle Kwek thuộc Informa Global Markets có trụ sở tại Singapore nhận định trong ngắn hạn, giá dầu thô sẽ chạm ngưỡng 85USD/thùng và khoảng 90USD/thùng trong dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục