Giá dầu thô tại châu Á vẫn dưới ngưỡng 80 USD

Giá dầu tăng nhẹ, nhưng vẫn dưới 80 USD/thùng, sau khi thị trường nhận tín hiệu không mấy lạc quan về nhu cầu năng lượng tại Mỹ.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều ngày 14/1, giá dầu tăng nhẹ, nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 80 USD/thùng, sau khi thị trường nhận được những tín hiệu không mấy lạc quan về nhu cầu năng lượng tại Mỹ.

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 2/2010 tăng 27 xu Mỹ lên 79,92 USD/thùng. Trong khi đó, đóng cửa phiên 13/1 tại New York, giá dầu hợp đồng này đã giảm tới 1,14 USD xuống 79,65 USD/thùng.

Tại Singapore ngày 14/1, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2010 tăng 28 xu lên 78,59 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu giảm mạnh trong phiên 13/1 là do bị tác động bởi báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 đã tăng thêm 3,7 triệu thùng (trong khi thị trường dự đoán mức tăng là 1 triệu thùng).

Đặc biệt, dự trữ các chế phẩm chưng cất cũng tăng 1,4 triệu thùng, ngược hẳn với dự báo của hầu hết các chuyên gia phân tích là giảm 1,8 triệu thùng. Ở thời điểm hiện nay, khi Mỹ - nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới đang trong một mùa Đông lạnh giá, thị trường đặc biệt quan tâm tới nguồn cung các chế phẩm chưng cất.

Theo chuyên gia phân tích Serene Lim thuộc ngân hàng ANZ, những thông tin mà Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố cũng không hoàn toàn bi quan. Đáng chú ý là tin cho biết đầu vào tại các cơ sở lọc dầu đang tăng tại hầu hết các khu vực ở Mỹ.

Ông Shokri Ghanem, Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Lybia tỏ ý "hài lòng" khi giá dầu ở mức khoảng 80 USD/thùng. Ông Ghanem nhận định, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ không nâng hạn ngạch khai thác, trừ khi giá dầu leo lên 100 USD/thùng.

OPEC không đưa ra một mục tiêu về giá dầu, nhưng nhiều thành viên trong tổ chức này đã tán đồng quan điểm của Arập Xêút rằng mức giá 70-80 USD/thùng là phù hợp với cả người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà đầu tư./.

Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục