Giá dầu thô tăng 3% dù số liệu kinh tế ảm đạm

Giá dầu thế giới phiên giao dịch ngày 31/3 đã tăng 3% theo sau đà tăng điểm tại Phố Wall bất chấp những số liệu kinh tế ảm đạm và lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ gia tăng.

Giá dầu thế giới phiên giao dịch ngày 31/3 đã tăng 3% theo sau đà tăng điểm tại Phố Wall bất chấp những số liệu kinh tế ảm đạm và lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ gia tăng.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/09 tăng 1,25 USD lên 49,66 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tại London cũng tăng 1,24 USD lên đóng cửa ở mức 49,23 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi thị trường chứng khoán lên điểm chốt mức tăng hàng tháng tốt nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, khi các nhà đầu tư đổ xô mua vào các cổ phiếu công nghệ và ngân hàng.

Tuy nhiên, đà tăng giá trên thị trường dầu mỏ vẫn bị hạn chế sau khi Mỹ công bố các số liệu cho biết giá nhà đất tại nước này đã giảm 19% trong tháng 1/09, cho thấy mức độ trầm trọng của cơn bão suy thoái tại nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới.

Andy Lipow thuộc Hiệp hội Dầu mỏ Lipow cho biết hiện thị trường đang chờ đợi bản báo cáo năng lượng hàng tuần của Mỹ, dự kiến cho thấy sự gia tăng trong dự trữ dầu thô, hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 1993, do nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phải vật lộn với vòng xoáy suy thoái kinh tế, vốn đã bước sang năm thứ 2.

Nhà phân tích độc lập Ellis Eckland cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục chịu sức ép trong từ 4 đến 6 tuần tới do lượng dự trữ lớn, nhưng sau đó giá cả sẽ bắt đầu tăng trở lại do sắp bước vào mùa Hè - thời điểm mà nhu cầu đi lại tăng cao. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng giá dầu sẽ không thể vững ở mức 50 USD/thùng nếu nền kinh tế tiếp tục suy yếu.

Giới đầu tư hiện vẫn bi quan về xu hướng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, vốn đã giảm lần đầu tiên trong 25 năm vào năm 2008.

Bước sang ngày 1/4 trên thị trường châu Á, giá dầu lại quay đầu suy giảm trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu bất ổn và các nhà lãnh đạo thế giới đang nhóm họp để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/09 đã giảm 1 USD xuống 48,66 USD/thùng, còn giá dầu Brent cùng kỳ hạn cũng giảm 72 xu xuống 48,51 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục