Giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong 8 tháng

Nền kinh tế toàn cầu chững lại làm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng được xác định là nguyên nhân chủ yếu khiến giá dầu thô tại thị trường thế giới liên tục giảm trong tuần qua và ngày 6/10 đã xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua.

Nền kinh tế toàn cầu chững lại làm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng được xác định là nguyên nhân chủ yếu khiến giá dầu thô tại thị trường thế giới liên tục giảm trong tuần qua và ngày 6/10 đã xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua.

Tại thị trường giao dịch hàng hóa New York, đến cuối ngày 6/10, giá dầu thô ngọt nhẹ thuộc các hợp đồng tháng 11 giảm 6,7 USD, xuống chỉ còn gần 87,81 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc cũng đã giảm 57 USD còn 83,68 USD/thùng. Đây là ngày thứ 4, giá loại mặt hàng chiến lược này giảm và đã xuống tới mức thấp nhất kể từ ngày 6/2.

Ông Phil Flynh, chuyên gia phân tích thuộc công ty Alaron Trading, cho biết nguyên nhân khiến giá dầu thô tiếp tục giảm là do nhận thức chung của giới đầu tư cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ không chỉ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ mà "đã trở thành một hiện tượng mang tính toàn cầu, làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu của toàn thế giới, bất chấp nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trong các nền kinh tế đang trỗi dậy, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ".

Trước những biến động trên thị trường dầu mỏ, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không loại trừ khả năng sẽ điều chỉnh sản lượng khai thác dầu trong thời gian tới. Phát biểu trước báo giới ngày 6/10 tại thủ đô Quito của Ecuador, Phó Chủ tịch OPEC, Bộ trưởng Dầu mỏ Ecuador Galo Chiriboga cho rằng nhiều khả năng OPEC sẽ xem xét mức sản lượng khai thác dầu hiện nay của tổ chức này.

Trước đó, tháng 9, OPEC đã cắt giảm 520.000 thùng/ngày để duy trì giá dầu ở mức trên 100 USD/thùng./. 

 (TTXVN) 



 

Tin cùng chuyên mục