Giá dầu tiếp tục giảm sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Giá dầu thế giới tiếp tục nối dài chuỗi ngày mất giá sau khi một số cơ quan liên bang thuộc Chính phủ Mỹ  phải tạm ngừng hoạt động.
Trong phiên giao dịch ngày 1/10 tại thị trường Mỹ, dầu tiếp tục nối dài chuỗi ngày mất giá sau khi một số cơ quan liên bang thuộc Chính phủ Mỹ vừa phải tạm ngừng hoạt động do Quốc hội không đạt được sự đồng thuận về vấn đề chi tiêu ngân sách trước khi bước sang tài khóa 2014.

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2013 giảm 29 xu, xuống còn 102,04 USD/thùng, song vẫn cao hơn mức thấp ở đầu phiên là 101,06 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng mất 43 xu, đóng cửa ở mức 107,94 USD/thùng.

Ngay khi tài khóa 2013 kết thúc vào ngày 30/9, các cơ quan chính phủ liên bang Mỹ đã phải ngừng hoạt động lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua, khi Quốc hội lưỡng viện Mỹ không đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách mới.

Diễn biến này càng chứng minh cho sự đối đầu căng thẳng giữa đảng Cộng hòa đang kiểm soát tại Hạ viện với đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện.

Ước tính có từ 800.000 đến 1 triệu công chức liên bang có thể phải nghỉ việc không lương; 1,4 triệu binh lính sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ nhưng có thể phải lĩnh lương chậm; Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ cho nghỉ việc gần như toàn bộ nhân viên.

Các ngành và các cơ quan làm các nhiệm vụ thiết yếu như kiểm soát không lưu, kiểm tra hành khách, các toà án liên bang, cơ quan bưu chính, phần lớn nhân viên của Bộ An ninh nội địa sẽ tiếp tục làm việc. Các công viên quốc gia, các thư viện và các viện bảo tàng cũng sẽ phải đóng cửa.

Tình trạng này khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ suy giảm, dù cho hầu hết các chuyên gia phân tích đều cho rằng tình trạng Chính phủ ngừng hoạt động sẽ không kéo dài đủ lâu để gây ra những tác động lớn tới nền kinh tế Mỹ.

Sang tới phiên giao dịch ngày 2/10 tại thị trường châu Á, thông tin từ Washington cũng chi phối thị trường dầu mỏ, đẩy giá hai loại dầu chủ chốt đồng loạt đi xuống.

Mở cửa phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2013 giảm 52 xu, xuống 101,52 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 35 xu, xuống còn 107,59 USD/thùng.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin năng lượng, thuộc Bộ Năng lượng Mỹ về dự trữ dầu thô của nước này. Giới phân tích ước tính trong tuần kết thúc vào ngày 27/9, dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ tăng thêm 2,1 triệu thùng./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục