Giá dầu tiếp tục giảm xuống dưới mức 75 USD

Trong phiên giao dịch ngày 13/7, giá dầu giao tháng 8/2010 đã giảm 36 cent xuống 74,59 USD/thùng, tức là dưới ngưỡng 75 USD/thùng.
Giá dầu thô tiếp tục giảm trên thị trường châu Á trong phiên 13/7 và đến chiều cùng ngày tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2010 đã giảm 36 xu xuống 74,59 USD/thùng, tức là dưới ngưỡng 75 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 38 xu xuống 73,99 USD/thùng.

Theo nhận định của giới phân tích, sau khi đã giảm hơn 1 USD đêm trước trên thị trường thế giới, dầu thô tiếp tục giảm giá trong phiên 13/7 tại châu Á do các nhà đầu tư lo lắng về hiệu quả hoạt động của lĩnh vực kinh doanh và bán lẻ ở Mỹ.

Nỗi lo về nền kinh tế Mỹ đã phủ bóng lên lòng tin của các nhà đầu tư, khi mà giới phân tích dự báo về sự thiếu hiệu quả của lĩnh vực kinh doanh và bán lẻ ở Mỹ trước khi số liệu này được chính thức công bố.

Theo chuyên gia phân tích dầu mỏ và khí đốt thuộc Ngân hàng ANZ chi nhánh Singapore, Serene Lim, giá dầu thô thường có mối liên hệ khá chặt chẽ với số liệu kinh tế và nếu doanh số bán lẻ ở Mỹ tồi tệ hơn dự đoán, giá dầu sẽ còn giảm nữa.

Thị trường dầu mỏ dường như bỏ qua báo cáo về lợi nhuận cao hơn dự kiến của Tập đoàn nhôm Alcoa (Mỹ) được công bố đầu tuần này, mở đầu mùa công bố kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ.

Alcoa, tập đoàn công nghiệp đầu tiên góp mặt trong 30 tên tuổi lớn cấu thành chỉ số Dow Jones, vừa thông báo đạt lãi ròng 136 triệu USD trong quý 2 năm 2010, so với mức thua lỗ 454 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Sau Alcoa, một loạt các tập đoàn truyền thông, công nghiệp và tài chính khác của Mỹ sẽ công bố kết quả hoạt động trong những ngày tới, đó là Google, General Electric, Citigroup, Bank of America, Intel và JPMorgan Chase./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục