Giá dầu tiếp tục tăng lên trên 77 USD mỗi thùng

Giá dầu đã tăng ngày thứ 7 liên tiếp, trong bối cảnh lượng dự trữ các chế phẩm dầu của Mỹ giảm mạnh cùng sự suy yếu của đồng USD
Ngày 16/10, thị trường châu Á trong phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu đã tăng ngày thứ 7 liên tiếp, lên trên 77 USD/thùng, sau khi đã chạm mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua vào phiên 15/10.

Giá dầu tăng trong bối cảnh lượng dự trữ các chế phẩm dầu của Mỹ sụt giảm mạnh ngoài dự kiến trong tuần trước cùng sự suy yếu của đồng USD.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 16/10, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ kỳ hạn tháng 11/2009 tăng 35 xu lên 77,93 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tăng 21 xu lên 76,44 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 15/10, giá dầu đã tăng trên 3% lên mức cao nhất trong vòng 1 năm qua sau khi thị trường đón nhận thông tin chính thức cho biết lượng xăng dầu và các chế phẩm từ dầu của Mỹ giảm mạnh ngoài dự kiến trong tuần kết thúc ngày 10/10.

Đóng cửa phiên ngày 15/10 trên sàn giao dịch New York,  giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ kỳ hạn tháng 11/2009 tăng 2,40 USD lên 77,58 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 14/10/2008.

Tại Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn cũng tăng 1,35 USD lên 74,45 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh trong ngày 15/10 chủ yếu do thông báo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng xăng dự trữ tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/10 đã giảm 5,2 triệu thùng, một kết quả bất ngờ so với dự đoán tăng lên của các nhà phân tích. Lượng dự trữ các chế phẩm từ dầu mỏ cũng sụt giảm mạnh ngoài dự kiến. Chỉ có lượng dầu thô dự trữ là tăng nhẹ.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, giá xăng các kỳ hạn tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua, trong khi giá dầu sưởi ấm các kỳ hạn cũng lần đầu tiên trong năm nay chạm ngưỡng 2 USD/gallon và đóng cửa ở các mức giá cao nhất trong vòng 11 tháng qua.

Giới phân tích cho rằng các thị trường năng lượng đang đón đầu những tín hiệu về sự phục hồi thực sự của nhu cầu dầu.

Giá dầu trong các phiên gần đây còn được hỗ trợ mạnh từ sự tăng điểm của thị trường chứng khoán cũng như các số liệu kinh tế khác cho thấy cuộc suy thoái đã có những dấu hiệu kết thúc, dẫn đến khả năng nhu cầu dầu sẽ tăng lên.

Một trong những thông tin có tác động mạnh đến thị trường là số liệu về lượng người thất nghiệp tại Mỹ vào tuần kết thúc vào ngày 10/10 đã giảm mạnh hơn dự kiến và là tuần thứ 5 sụt giảm trong vòng 6 tuần qua.

Ngoài ra, thị trường dầu mỏ sẽ còn được đón nhận những báo cáo sắp tới với dự đoán khá khả quan về sản lượng công nghiệp Mỹ trong tháng 9, về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 10, khẳng định thêm cho những dấu hiệu về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.

Nhìn chung, giá dầu hiện đang ở vùng giá tích cực lần đầu tiên kể từ một năm nay (từ 10/10/2008) và phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp vào ngày 16/10 này đánh dấu đợt tăng giá dài ngày nhất của thị trường dầu mỏ kể từ tháng 7 tới nay. Tính chung cả tuần, giá dầu đã tăng thêm 8,5%. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đang lo ngại không biết đà tăng này sẽ còn kéo dài được bao lâu.

Nhà phân tích hàng hóa Ben Westmore thuộc National Australia Bank nói: "Tôi cho rằng hoạt động bán chốt lời sẽ diễn ra vào tuần sau và giá dầu có thể sẽ lùi về mức từ dưới 70 đến 75 USD/thùng. Các nhân tố hỗ trợ giá dầu vẫn chưa đủ mạnh, lượng dầu dự trữ toàn cầu vẫn ở mức khá cao nên mức giá trên 70 USD/thùng vẫn chưa thực sự đứng vững"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục