Giá dầu trên thị trường châu Á biến động trái chiều

Giá dầu biến động trái chiều do các nhà đầu tư đang đứng ngoài thị trường chờ đợi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ.
Sáng 22/10, giá dầu trên thị trường châu Á biến động trái chiều, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đứng ngoài thị trường chờ đợi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ, sau khi tuần trước General Electric, McDonald's và Microsoft công bố kết quả không mấy khả quan.

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 11/2012 giảm 4 xu xuống 90,01 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2012 tăng 16 xu lên 110,30 USD/thùng.

Nhà phân tích Justin Harper, thuộc IG Markets Singapore, nhận định thông tin mới về các công ty Mỹ đang là nhân tố chi phối thị trường dầu mỏ trong tuần này. Dự kiến, Caterpillar, UPS, Apple và Merck sẽ công bố lợi nhuận trong tuần này. Song, bức tranh lợi nhuận của các công ty Mỹ được đánh giá là khá "u ám" và tác động tiêu cực đến triển vọng của các thị trường hàng hóa toàn cầu.

Theo ông Harper, các nhà giao dịch trên thị trường cũng đang ngóng đợi số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục