Giá dầu trên thị trường châu Á phục hồi trong phiên 27/2

Trong phiên giao dịch 27/2, tại thị trường châu Á, giá dầu “phục hồi” nhờ hoạt động chốt lời sau phiên giảm giá trước do lượng dầu thô của Mỹ đạt kỷ lục mới.
Giá dầu trên thị trường châu Á phục hồi trong phiên 27/2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Trong phiên giao dịch 27/2, tại thị trường châu Á, giá dầu “phục hồi” nhờ hoạt động chốt lời sau phiên giảm giá trước do lượng dầu thô của Mỹ đạt kỷ lục mới.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tư tăng 84 xu Mỹ lên 49,01 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 91 xu lên 60,96 USD/thùng.

Trong phiên trước, giá WTI giao tháng Tư giảm 2,82 USD, chốt phiên ở mức 48,17 USD/thùng tại sàn giao dịch New York. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 1,58 USD, xuống 60,05 USD/thùng tại London.

Nguyên nhân khiến giá dầu giảm được giới phân tích cho rằng do lượng dự trữ dầu của Mỹ tăng cao ở mức kỷ lục 9,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20/2. Hiện kho dự trữ dầu Mỹ đang ở mức cao kỷ lục 434,1 triệu thùng, theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 25/2.

Nhìn lại toàn cảnh “bước đi” của giá dầu trong thời gian qua có thể thấy dầu đã để mất khoảng 60% giá trị trong giai đoạn từ tháng 6/2014 đến cuối tháng Một vừa qua, do nguồn cung trên thị trường thế giới dư thừa, nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, còn đồng bạc xanh lên giá.

Tuy nhiên gần đây đã xuất hiện các tín hiệu cho thấy giá dầu dần phục hồi, nhờ sản lượng dầu tại Mỹ giảm. Nhưng giới phân tích cho rằng giá “vàng đen” trong thời gian tới vẫn sẽ còn biến động.

Hiện, giới đầu tư đang dõi theo các thông tin kinh tế Mỹ dự kiến công bố vào ngày hôm nay (27/2) nhằm tìm hiểu nhu cầu của thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục