Giá dầu trên thị trường thế giới tăng trước thềm hội nghị OPEC

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch 18/6 trong bối cảnh các nhà đầu tư "ngóng chờ" hội nghị của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), dự kiến diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Vienna (Áo).
Giá dầu trên thị trường thế giới tăng trước thềm hội nghị OPEC ảnh 1Biểu tượng OPEC tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Nguồn: EFE-EPA/TTXVN)

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch 18/6 trong bối cảnh các nhà đầu tư "ngóng chờ" hội nghị của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), dự kiến diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Vienna (Áo).

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2018 tại thị trường New York (Mỹ) đã tăng 0,79 USD lên 65,85 USD/thùng vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 18/6.

Trong khi tại thị trường London (Vương quốc Anh), giá dầu Brent giao tháng 8/2018 chốt phiên tăng 1,9 USD lên 75,34 USD/thùng.

[Iran tuyên bố sẽ phủ quyết đề xuất OPEC tăng sản lượng dầu]

Theo dự kiến, trong cuộc họp tại Vienna vào ngày 22/6 tới, OPEC và các nước sản xuất dầu không thuộc khối này, trong đó có Nga, sẽ thảo luận về việc liệu có dừng thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đang được áp dụng hiện nay hay không.

Trước đó ngày 16/6, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Nga và Saudi Arabia sẽ đề nghị OPEC tăng sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong quý 3/2018. Ông Alexander Novak nói thêm: "Chúng tôi chỉ đề nghị điều này trong quý 3/2018. Vào tháng Chín tới, chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình thị trường và đưa ra quyết định cho giai đoạn tiếp theo."

Còn theo báo cáo hàng tuần công bố ngày 15/6 của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần qua đã tăng thêm 1 lên 863 giàn khoan, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục