Giá dầu trên toàn thế giới vẫn tiếp tục đà xuống

Ngày 28/3, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 ở New York giảm 1,42 USD so với lúc đóng cửa phiên cuối tuần trước xuống 103,98 USD/thùng.
Ngày 28 và 29/3, mở đầu tuần giao dịch mới, giá dầu thế giới tiếp tục đà đi xuống của hai phiên cuối tuần trước, khi lực lượng chống đối chính phủ ở Libya thông báo đã ký thỏa thuận với Qatar về việc nối lại hoạt động xuất khẩu vốn gần như bị đóng băng do chiến sự.

Kết thúc phiên 28/3, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2011 tại New York giảm 1,42 USD so với lúc đóng cửa phiên cuối tuần trước xuống 103,98 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tại London cũng giảm 79 xu xuống 114,80 USD/thùng.

Đến chiều 29/3 tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2011 tiếp tục giảm 14 xu xuống 103,84 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn giảm 12 xuống 114,68 USD/thùng.

Tại Libya, lực lượng chống đối với sự hậu thuẫn của phương Tây đã giành lại quyền kiểm soát tại các cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt, điều có thể giúp dần phục hồi hoạt động xuất khẩu từ nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) này.

Ali Tarhoni, đại diện phụ trách vấn đề kinh tế, tài chính và dầu mỏ của Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya (PTNC, do lực lượng chống đối thành lập) cho biết PTNC đã ký thỏa thuận hợp tác bán dầu với Qatar và hoạt động xuất khẩu sẽ được khởi động trong vòng chưa đến một tuần nữa. Ông cho biết, hiện nay sản lượng của Libya vào khoảng 100.000-130.000 thùng/ngày và có thể dễ dàng tăng lên khoảng 300.000 thùng/ngày.

Matt Smith thuộc công ty Summit Energy ở Louisville, bang Kentucky, cho biết việc Qatar giúp Libya bán dầu và thắng lợi của lực lượng chống đối có thể giúp đẩy nhanh những nỗ lực của Libya trong việc nối lại hoạt động xuất khẩu, song hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn về hậu cần, khi mà rất nhiều công nhân dầu mỏ đã đi di tản.

Theo các nhà phân tích, giá dầu hiện nay nhìn chung vẫn vững ở mức cao do giới đầu tư vẫn đang chú ý tới những bất ổn tại Libya cũng như những nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục