Giá dầu sẽ tăng 20%

Giá dầu trong năm 2011 có thể tăng quá dự báo

Giá dầu cuối năm 2011 có thể tăng 20% và đạt mức 120 USD/thùng khi tăng trưởng kinh tế thúc đẩy nhu cầu về loại nhiên liệu này.
Ngày 25/7, các nhà kinh tế thế giới nhận định giá dầu vào cuối năm 2011 có thể tăng 20% và đạt mức 120 USD/thùng khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu thúc đẩy nhu cầu về nguồn nhiên liệu thiết yếu này.

Các nhà kinh doanh dầu mỏ thế giới cho rằng do tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế mới nổi có thể vượt quá các tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, của tăng trưởng kinh tế chậm chạp ở Mỹ cũng như các nỗ lực của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm kiềm chế tăng giá dầu, mức tăng giá dầu trên thế giới có thể vượt quá các dự báo của 26 nhà dự báo giá dầu mỏ được coi là đáng tin cậy nhất trong 8 quý vừa qua theo xếp loại của Bloomberg, cơ quan cung cấp thông tin tài chính và kinh doanh hàng đầu của Mỹ.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu năng lượng khu vực ở Hong Kong, Gordon Kwan, nhấn mạnh giá dầu được hỗ trợ tốt để mức tăng đem lại lợi nhuận khổng lồ cho khu vực năng lượng nhưng chưa thể làm ngừng tăng trưởng của các nền kinh tế thế giới.

Theo các nhà phân tích tại Ngân hàng Merrill Lynch và Các thị trường toàn cầu của Tập đoàn tài chính Citi của Mỹ, các nhân tố như tăng trưởng chậm của nền kinh tế Mỹ, cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu và các nỗ lực của Trung Quốc kiềm chế tăng trưởng và lạm phát… có thể kiềm chế giá dầu ở mức trung bình 90 USD/thùng trong quý 4/2011 nếu Arập Xêút, nước sản xuất và xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, tăng sản lượng xuất khẩu dầu.

Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), giá dầu tăng 10% sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế thế giới khoảng 0,25% nếu mức tăng này ổn định trong 1 năm. IMF đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2011 từ mức dự báo trong tháng 4 là 4,4% xuống mức 4,3%.

Dự báo của 69 nhà kinh tế của Bloomberg cho biết nền kinh tế Mỹ chỉ tăng 1,8% trong quý 2 năm 2011, tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 1 năm của nền kinh tế này.

Tăng nhu cầu dầu mỏ đã trở lại quan hệ truyền thống với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, theo đó tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm bắt nguồn từ nhu cầu dầu mỏ giảm.

Giá dầu mỏ tiêu chuẩn của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) được buôn bán là 100 USD/tháng từ ngày 21/2.

Sản lượng dầu mỏ của OPEC đạt 29,6 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2011, tăng 1,8% so với tháng 5. Tuy nhiên, IEA dự báo tiêu dùng dầu mỏ sẽ đạt kỷ lục 91 triệu thùng/ ngày vào năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục