Giá dầu trượt dài trên thị trường châu Á sau quyết định của OPEC

Sau khi lao xuống mức thấp nhất trong bốn năm trên các thị trường New York và London trong phiên trước (27/11), giá dầu vẫn tiếp tục trượt dài trên thị trường châu Á trong phiên cuối tuần 28/11.
Giá dầu trượt dài trên thị trường châu Á sau quyết định của OPEC ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.openfuelstandard.org)

Sau khi lao xuống mức thấp nhất trong bốn năm trên các thị trường New York và London trong phiên trước (27/11), giá dầu vẫn tiếp tục trượt dài trên thị trường châu Á trong phiên cuối tuần 28/11, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) chính thức quyết định không cắt giảm sản lượng, bất chấp nguồn cung đang dồi dào và nhiều thành viên OPEC ủng hộ việc cắt giảm nguồn cung để "cứu" thị trường.

Vào chiều 28/11 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2015 giảm tiếp 97 xu Mỹ xuống 68,08 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 1,31 xu Mỹ xuống 71,27 USD/thùng.

Mặc dù giá dầu đã giảm tới 35% kể từ tháng Sáu tới nay, OPEC - tổ chức cung cấp 1/3 lượng dầu của cả thế giới, vẫn quyết định sẽ giữ nguyên sản lượng 30 triệu thùng/ngày như trong ba năm qua.

Trước đó, một số quốc gia thuộc OPEC như Venezuela, Iran và Ecuador đã lên tiếng ủng hộ cắt giảm sản lượng, song các quốc gia thành viên vùng Vịnh trong OPEC, dẫn đầu là Saudi Arabia lại phản đối và cho rằng việc làm này sẽ ảnh hưởng đến thị phần của họ, nhất là khi thị trường dầu mỏ đang ngày một cạnh tranh hơn với sự góp mặt của dầu từ đá phiến.

Ngay sau quyết định trên của OPEC, thị trường dầu mỏ đã tuột dốc với dầu WTI lao xuống 67,75 USD/thùng - mức đáy kể từ tháng 5/2010, và dầu Brent xuống 71,25 USD/thùng - mức thấp nhất bốn năm qua.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, giá dầu có thể sẽ còn tiếp tục giảm từ nay cho tới cuối năm, trong đó giá dầu WTI có thể chốt năm 2014 ở mức “thấp quanh 60 USD/thùng," trong khi dầu Brent ở mức “giữa 60 USD/thùng./."

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục