Giá dầu WTI lần đầu giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng sau 6 năm

Ngày 21/8 trên sàn giao dịch New York Merchantile Exchange, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng trong 6 năm qua.
Giá dầu WTI lần đầu giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng sau 6 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 21/8 trên sàn giao dịch New York Merchantile Exchange, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng trong 6 năm qua do chỉ số sản xuất của Trung Quốc sụt giảm làm gia tăng quan ngại về việc nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này tiếp tục giảm tốc.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá dầu WTI đã có lúc giảm xuống mức 39,86 USD/thùng - đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 giá dầu WTI giảm xuống dưới mốc 40 USD/thùng.

Việc sụt giảm diễn ra sau khi Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes thông báo có thêm 2 giàn khoan dầu đi vào hoạt động trong tuần này, đưa tổng số giàn khoan dầu đang hoạt động lên con số 674.

Chốt phiên giao dịch tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng 10/2015 đã giảm 87 cent xuống mức 40,45 USD/thùng.

Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2015 chốt phiên ở mức 45,46 USD, giảm 1,16 USD/thùng so với hôm 20/8.

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Tập đoàn truyền thông Tài Tân (Caixin), chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm xuống 47,1 điểm, thấp hơn mức 47,8 của tháng 7, và là mức thấp nhất trong 6 năm qua. Chỉ số PMI dưới 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất bị thu hẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục