Giá dầu xuống dưới 50 USD mỗi thùng

Đồng USD mạnh lên cùng với việc các thị trường chứng khoán mất điểm trước nỗi lo về triển vọng kinh tế toàn cầu và những khó khăn trong ngành ôtô đã đẩy giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 30/3 giảm hơn 7% xuống dưới ngưỡng 50 USD/thùng.

Đồng USD mạnh lên cùng với việc các thị trường chứng khoán mất điểm trước nỗi lo về triển vọng kinh tế toàn cầu và những khó khăn trong ngành ôtô đã đẩy giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 30/3 giảm hơn 7% xuống dưới ngưỡng 50 USD/thùng.
 
Giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 tại thị trường New York trong phiên giao dịch đầu tuần đã giảm 3,97 USD so với cuối tuần trước xuống 48,41 USD/thùng, ghi mức đóng cửa dưới ngưỡng 50USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 18/3. Phiên này, giá dầu ngọt nhẹ có lúc đã rớt xuống mức thấp 48,11 USD/thùng sau khi leo lên mức cao gần 55 USD/thùng hồi tuần trước, khi những hy vọng về sự phục hồi kinh tế nổi lên theo sau các số liệu tốt hơn dự kiến của nền kinh tế Mỹ.
 
Giá dầu giảm kéo giá xăng giao tháng 4 xuống 1,3799 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), giảm 10,8 cent so với phiên trước. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 3,99 USD xuống 47,99 USD/thùng.
 
Giá dầu tiếp tục ở dưới ngưỡng 50 USD/thùng trong phiên 31/3 tại thị trường châu Á. Chiều 31/3 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ tuy có tăng 55 cent song vẫn chưa qua ngưỡng 50 USD/thùng.
 
Jim Ritterbusch, Chủ tịch tập đoàn tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, cho rằng giá dầu có thể sẽ xuống mức thấp 47 USD/thùng trước thời điểm Mỹ công bố bản báo cáo dự trữ năng lượng hàng tuần và hội nghị G20.
 
Ông John Kilduff thuộc MF Global nhận định việc đồng USD lên giá cùng với sự suy yếu trên các thị trường chứng khoán toàn cầu đã đẩy giá dầu đi xuống trong phiên này.
 
Ngày 30/3, các thị trường tài chính đã chịu sức ép giảm giá sau khi các nhà lãnh đạo ngành ôtô Mỹ và Pháp tung ra kế hoạch cải tổ ngành công nghiệp này, trong khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng xã hội đang có nguy cơ nổ ra do suy thoái toàn cầu thêm nghiêm trọng.
 
OECD cho rằng tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên mức 2 con số tại nhiều nước phát triển cũng như đang phát triển.
 
Theo Tổng thư ký Diễn đàn Năng lượng Quốc tế, Noe van Hulst, giá dầu ở mức khoảng 50 USD/thùng sẽ không hỗ trợ các khoản đầu tư lớn, vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Ông cho rằng cần khoảng 12.000 tỷ USD để đầu tư vào lĩnh vực dầu khí từ nay đến năm 2030, tương đương với gần 500 tỷ USD/năm, để duy trì sự cân bằng trên thị trường./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục