Dầu xuống mức thấp nhất

Giá dầu xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua

Giá dầu mỏ đã giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua sau khi Mỹ cho thấy dự trữ nhiên liệu tăng mạnh hơn dự kiến.
Ngày 9/12, giá dầu mỏ thế giới đã giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua sau khi các số liệu chính thức của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ nhiên liệu tăng mạnh hơn dự kiến, gây tâm lý lo ngại nhu cầu ở nước tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới này giảm.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 giảm 1,95 USD xuống 70,67 USD/thùng. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp hợp đồng dầu này giảm.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng giảm 2,80 USD, còn 72,39 USD/thùng.

Thị trường dầu đã bị tác động bởi các số liệu trong tuần qua mà Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố, cho thấy dự trữ dầu chưng cất, gồm dầu sưởi và dầu diesel, đã đột ngột tăng 1,6 triệu thùng lên 167,3 triệu thùng, trái hẳn với dự đoán giảm 600.000 thùng của các nhà phân tích.

Dự trữ xăng tăng 2,2 triệu thùng lên 216,3 triệu thùng trong khi, dự trữ dầu thô lại giảm 3,8 triệu thùng xuống còn 336,1 triệu thùng.

Các nhà giao dịch cho rằng giá dầu thô giảm trong 5 ngày qua một phần do sự phục hồi của đồng USD. Tuy nhiên, chỉ số giá USD lại giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác trong ngày 8/12. Ngoài ra, giá dầu thô còn bị tác động bởi nhu cầu năng lượng của Mỹ giảm và tâm lý lo ngại về khoản nợ của chính phủ ở Dubai và Hy Lạp tăng.

Thị trường dầu cũng được hỗ trợ nhờ những ý kiến dự đoán Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ không tăng sản lượng trong cuộc họp sắp tới vào cuối tháng này ở Angola, do các bộ trưởng dầu mỏ OPEC cho rằng mức giá dầu hiện nay trong khoảng từ 70-80 USD/thùng là rất hợp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục