Giá điện giờ cao điểm: Phân biệt rạch ròi nguồn điện

Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Trần Viết Ngãi cho hay, tăng giá điện giờ cao điểm một cách hợp lý để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
"Nên tăng giá điện giờ cao điểm một cách hợp lý và Chính phủ nên trích một phần lợi nhuận của các nguồn điện có giá thành thấp để bù cho giá giờ cao điểm của nhiệt điện chạy dầu để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh".

Đó là chia sẻ của ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam với Vietnam+ về phương án xây dựng giá điện giờ cao điểm mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, xây dựng để trình Thủ tướng trước ngày 10/8 tới.

Xin ông cho biết, cách tính điện giờ cao điểm hiện nay có hợp lý hay không?

Buổi sáng không phải là giờ cao điểm, vì phần lớn người dân đi làm. Sản xuất kinh doanh thì giờ nào cũng giống giờ nào, không phải giờ cao điểm hay thấp điểm là tăng, mà cứ theo ca, nên đối tượng này gần như không thay đổi.

Vì thế, giờ cao điểm nên tính từ 10 giờ sáng trở đi, sớm hơn là không đúng thực tế của giờ cao điểm. Buổi tối, nên tính giờ cao điểm từ 18 giờ tối đến 23 giờ đêm.

Bộ Công Thương đã trình Chính phủ phương án giá điện giờ cao điểm nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp. Xin ông đánh giá về vấn đề này?

Theo tôi, việc áp giá giờ cao điểm cũng không có gì là sai, nhưng quan trọng là cần hạch toán giá thành, giờ cao điểm, thấp điểm rõ ràng và có chính sách điều chỉnh hợp lý.

Tôi được biết, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Công Thương phân tích quy định giá điện giờ cao điểm sáng đã có tác động tích cực đến việc dịch chuyển biểu đồ phụ tải, làm giảm đáng kể tình trạng thiếu công suất của hệ thống điện quốc gia.

Việc áp dụng quy định giá điện giờ cao điểm sáng đã thúc đẩy thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, quy định này đã làm tăng chi phí tiền điện và tăng tỉ lệ tiền điện trong tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp.

Từ khi áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng, nhiều doanh nghiệp đã phản ánh, họ gặp rất nhiều khó khăn do chi phí sản xuất tăng. Trước thực tế này, việc giảm giá giờ cao điểm nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp là việc cần làm và phù hợp với bối cảnh kinh tế đang suy thoái hiện nay.

Vậy theo ông, việc áp dụng giá điện giờ cao điểm và cách tính giá điện giờ cao điểm như hiện nay nên theo hướng nào?

Theo tôi, giá điện phải được xuất phát từ giá thành, phải hạch toán. Khi làm việc này cần có sự tham gia của Bộ Tài chính (cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ hạch toán giá thành) để người dân yên tâm.

Phải công khai cho dân biết tại sao giá điện giờ cao điểm tăng. Hiện nay, chúng ta đang có nhiều nguồn điện khác nhau, như: thủy điện, nhiệt điện than, khí, dầu, nên khi tính vào giá thành cũng phải phân thành nhiều loại khác nhau.

Cụ thể, chúng ta chỉ nên tính giờ cao điểm đối với các nguồn nhiệt điện, nhưng cũng phải chia thành các mức khác nhau. Còn đối với thủy điện thì không nên tính tăng thêm vì có một số nhà máy thủy điện như: Hòa Bình, Thác Bà, Thác Mơ đã hết khấu hao từ lâu. Trong khi đó, tỷ trọng thủy điện chiếm tới 60-70% nguồn điện nên đủ sức bù vào giờ cao điểm và như vậy sẽ không ảnh hưởng tới người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh... khi phải tăng đột biến chi phí đầu vào.

Xin trân trọng cảm ơn ông!.

Bộ Công thương vừa trình hai phương án giá điện giờ cao điểm lên Thủ tướng Chính phủ, trong đó quan điểm của Bộ nghiêng về phương án 1.

Phương án 1: Giữ nguyên quy định giờ cao điểm sáng, chỉ xem xét giảm mức giá điện giờ cao điểm sáng. Mức đề nghị giảm tối đa 20% kể từ ngày 1/8/2009 cho đến khi có điều chỉnh giá điện tiếp theo. Như vậy, giá bán điện bình quân năm 2009 sẽ giảm 0,5%, từ mức 948,5 đồng/kWh hiện nay xuống 943,7 đồng/kWh. Tỉ trọng chi phí tiền điện tăng thêm do giá điện giờ cao điểm sáng sẽ được đưa xuống dưới mức 10%. Đối tượng đề xuất được giảm giá là các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa, mua điện ở các cấp điện áp từ 35/22 KV trở xuống. Nếu thực hiện phương án này thì tổng doanh thu bán điện sẽ giảm khoảng 350 tỉ đồng.

Phương án 2: Giữ nguyên quy định giờ cao điểm sáng và mức giá điện giờ cao điểm như hiện hành. Phương án này sẽ góp phần khuyến khích tiết kiệm điện, giảm thiểu cắt điện, giảm áp lực đầu tư vào các nguồn điện mới đắt tiền... Ưu điểm của phương án này là giữ ổn định, không phải điều chỉnh biểu giá điện hiện hành cũng như doanh thu và tỉ suất lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh điện. Tuy nhiên, phương án này sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất một ca. Đây cũng là vấn đề hiện nay đang khiến dư luận rất băn khoăn.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục