Đang sống ở London?

Gia đình của ông Mubarak sống bí mật ở London?

Các thành viên của gia đình cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa bị lật đổ có thể đang sinh sống tại một địa chỉ bí mật ở London.
Các thành viên của gia đình cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa bị lật đổ trong đó có con trai, con dâu và cháu nội của ông ta, có thể đang sinh sống tại một địa chỉ bí mật ở London, Vương quốc Anh.

Theo điều tra của nhật báo Evening Standard (Anh), ông Mubarak có một người cháu nội ra đời năm ngoái tại một bệnh viện tư sang trọng tên là Portland ở thủ đô London, gần công viên Regent Park.

Đứa cháu nội trên là con gái đầu lòng của Gamal - người con trai thứ của ông Mubarak. Trong giấy khai sinh của cô bé có ghi địa chỉ gia đình tại một ngôi nhà trị giá khoảng 8,5 triệu bảng Anh ở khu Knightbridge, trung tâm London.

Để vợ được nằm trong khu “siêu VIP” của bệnh viện nói trên, Gamal đã bỏ ra hơn 10.000 bảng (hơn 300 triệu đồng) cho ca sinh nở.

Sau khi xảy ra vụ biểu tình lật đổ ông Mubarak, có tin đồn là Gamal - 47 tuổi, người đã được dọn đường tiếp quản quyền lực từ ông Mubarak - đã trốn cùng với gia đình tới khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh. Cũng có thể đây chỉ là động tác đánh lạc hướng và đích đến cuối cùng của gia đình này sẽ là London.

Tuy nhiên, dường như Gamal đã phủ nhận điều này bằng cách lệnh cho người nhà nói rằng họ đã bán căn hộ 6 tầng nói trên từ năm ngoái và không còn liên quan gì tới khối tài sản đó.

Hiện vẫn chưa rõ Gamal có sống trong ngôi nhà nói trên hay không, song một số người bạn của gia đình anh ta nói rằng người vợ của Gamal tên là Khadiga cùng cô con gái nhỏ hiện đang cư ngụ tại một địa chỉ bí mật ở London.

Cô cháu gái này có vai trò đặc biệt quan trọng trong gia đình Mubarak, bởi cháu nội đích tôn của vị cựu tổng thống Ai Cập, tức con trai người anh của Gamal, đã chết cách đây hơn một năm tại Paris do bạo bệnh khi mới 12 tuổi.

Bản thân Gamal có một hộ chiếu do Anh cấp và trong thập niên 1990 từng làm việc tại chi nhánh London của ngân hàng Bank of Ameria. Sau đó anh ta đứng ra mở công ty riêng, lấy tên là quỹ đầu tư Medinvest, mặc dù vai trò của Gamal trong công ty này hiện đã chấm dứt.

Trong thời gian sáu năm rưỡi sống ở London, Gamal - được bạn bè gọi thân mật là Jimmy - thường lui tới các nhà hàng và hộp đêm sang trọng ở “khu nhà giàu” Belgravia nằm giữa trung tâm London.

Vợ của anh ta, Khadiga, thì rất thích mua sắm ở trung tâm thương mại Selfridges chuyên dành cho những người nhiều tiền. Những người bạn của Khadiga, biết cô này từ khi còn học tại đại học American Univesity ở Cairo, nói rằng cô ra “yêu London và cảm thấy sống ở đây như ở nhà.”

Gia đình nhà Mubarak được cho là sở hữu một khối lượng tài sản khổng lồ trị giá hàng chục tỷ USD, với các tài khoản nằm rải rác trong các ngân hàng ở Anh, Thụy Sĩ, và bất động sản ở London. Bước đầu, chính quyền ở Thụy Sĩ đã phong tỏa các tài sản nghi là thuộc về ông Mubarak và những người liên quan./.

Vũ Hội/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục