Gia đình cựu CEO khoáng sản Brazil thiệt mạng do rơi máy bay

Cựu chủ tịch điều hành của tập đoàn khai mỏ khổng lồ Vale Roger Agnelli của Brazil cùng vợ, hai người con cùng con rể và con dâu đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay ở ngoại ô Sau Paulo.
Gia đình cựu CEO khoáng sản Brazil thiệt mạng do rơi máy bay ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: oglobo.globo.com)

Ngày 19/3, doanh nhân nổi tiếng người Brazil Roger Agnelli, 56 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vale, đã thiệt mạng trong một vụ tại nạn máy bay cùng 6 người khác, trong đó có vợ và các con ông.

Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay chở ông này đâm vào một ngôi nhà ở Sao Paulo khiến ông cùng vợ, 2 người con, con dâu, anh rể và phi công đều thiệt mạng.

Theo lực lượng cứu hỏa, máy bay gặp nạn khi đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Campo de Marte.

Năm 2001, oong Agnelli, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Vale, tập đoàn khai thác và xuất khẩu khoáng sản hàng đầu thế giới - 4 năm sau khi tập đoàn này được tư nhân hóa.

Ông Agnelli thôi giữ chức Chủ tịch năm 2011 vì bất đồng với Chính phủ.

Trong thời gian điều hành Vale, ông Agnelli đã giúp tập đoàn này trở thành công ty làm ăn phát đạt nhất Mỹ Latinh. Khi ông nhậm chức vào năm 2001, giá trị Vale trên thị trường vào khoảng 10 tỷ USD, nhưng vào năm 2011, số tài sản của Vale lên tới 180 tỷ USD.

Vale có nhà máy tại 30 quốc gia trên thế giới và trở thành nhà xuất khẩu quặng sắt và niken số một thế giới.

Ông Agnelli cũng đã thúc đẩy việc phát triển hệ thống tàu vận tải để chuyên trở các sản phẩm xuất khẩu.

Với quyết định chiến lược này, Vale đã giành được thị trường lớn tại Trung Quốc, khách hàng quan trọng và chủ chốt của tập đoàn này hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục