Gia đình Pistorius phủ nhận sở hữu súng sát thương

Người phát ngôn của gia đình Pistorius cho rằng việc họ sở hữu các khẩu súng chỉ nhằm phục vụ mục đích thể thao và săn bắn.
Gia đình của ngôi sao khuyết tật Oscar Pistorius, người mới bị cáo buộc sát hại bạn gái của mình, đã bác bỏ tuyên bố mới đây mà cha Pistorius đưa ra rằng tỷ lệ tội phạm cao tại Nam Phi là lý do tại sao con ông cần phải sở hữu súng.

Gia đình của Oscar Pistorius cho biết họ "quan ngại sâu sắc" về những phát biểu của ông Henke Pistorius đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh.

Ông Henke Pistorius lúc đó cho biết gia đình ông sở hữu đến 55 khẩu súng để bảo vệ và phòng thân tại một quốc gia có tỷ lệ tội phạm nhằm vào người da trắng khá cao.

Tuy nhiên, người phát ngôn của gia đình, ông Arnold Pistorius cho rằng những khẩu súng mà ông Henke nhắc đến chỉ là để "nhằm phục vụ mục đích thể thao và săn bắn."

Ông này cho biết thêm: "Những phát biểu đó không đại diện cho toàn thể gia đình của vận động viên Oscar Pistorius."

[Anh trai Pistorius cũng ra tòa vì đâm chết người]

Hiện ngôi sao điền kinh của Nam Phi, tấm gương về nghị lực vươn lên trong thể thao, Oscar Pistorius đang bị giam giữ sau khi dùng súng sát hại người bạn gái Reeva Steenkamp đúng ngày Lễ Tình yêu vừa qua.

Tại phiên tòa xét xử, Oscar Pistorius cho biết anh đã nhầm bạn gái mình với một tên trộm nên đã xả súng nhằm vào cô này qua cửa phòng tắm.

Vụ việc xảy ra tại một khu biệt thự sang trọng có an ninh dày dặc ở phía Đông thủ đô Pretoria./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục