Giá đường trong nước gấp đôi so với thế giới

Giá dường RE hiện nay đã giảm trung bình 500 đồng/kg so với đầu tháng 10/2008, xuống còn 9.500 đồng/kg. Tuy nhiên, giá đường trắng bán lẻ lại tăng nhẹ tại một số nơi như Hà Nội đã tăng trung bình 1.000 đồng/kg so với trước, lên mức 11.000 đồng/kg. Với mức giá này, giá đường trong nước hiện đang gấp đôi so với giá thế giới.

Giá dường RE hiện nay đã giảm trung bình 500 đồng/kg so với đầu tháng 10/2008, xuống còn 9.500 đồng/kg. Tuy nhiên, giá đường trắng bán lẻ lại tăng nhẹ tại một số nơi như Hà Nội  đã tăng trung bình 1.000 đồng/kg so với trước, lên mức 11.000 đồng/kg. Với mức giá này, giá đường trong nước hiện đang gấp đôi so với giá thế giới.

Tổ Điều hành thị trường dự báo giá đường từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục ổn định và  có thể tăng nhẹ do các doanh nghiệp mua vào chuẩn bị cho sản xuất bánh kẹo , nước giải khát phục vụ Tết Nguyên đán.

Hiện lượng đường tồn kho tính tới cuối tháng 10 còn khoảng 87.700 tấn và dự kiến tháng 11/2008, các doanh nghiệp sẽ sản xuất thêm 100.000 tấn đường, đưa lượng đường tồn kho tăng cao.

Theo Bộ Công thương, trong thời gian qua, cùng với sự giảm giá nhiều mặt hàng trên thế giới, đặc biệt là dầu thô đã khiến giá đường giảm nhiều. Trên thị trường London, giá đường trắng giao kỳ hạn tháng 12/2008 giảm xuống còn 326,6 USD/tấn, giảm 12,67% so với đầu tháng 8; còn kỳ hạn tháng 3/2009, giá đường là 323,3USD/tấn. Với mức giá này, giá đường thế giới tính ra chỉ khoảng 5.300-5.600 đồng/kg.

Theo dự báo, giá đường thế giới sẽ tiếp tục giảm do giá dầu thô, giá nhiều mặt hàng  nông, lâm sản giảm mạnh và nhu cầu tiêu thụ chứng lại do tác động của cuộc khủng hoảng tài  chính toàn cầu hiện nay. Nhưng mức giảm giá đường trong thời gian tới sẽ không nhiều bởi cung-cầu mặt hàng này hiện nay là khá cân bằng và giá đường trong nước thời gian qua khá ổn định, tăng không nhiều so với mức tăng của giá dầu thô và nhiều loại mặt hàng khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục