Giá đường xuống mức thấp nhất trong ba năm qua

Thị trường đường thế giới tuần qua tiếp tục "dò" đáy mới và có lúc tụt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010 do triển vọng dư thừa nguồn cung tại các nước sản xuất mía đường.
Giá đường xuống mức thấp nhất trong ba năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Thị trường đường thế giới tuần qua lại tiếp tục "dò" các đáy mới và đã có lúc tụt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010, do nhà đầu tư lo ngại về việc đồng nội tệ của Brazil  - nhà xuất khẩu đường lớn nhất thế giới - cùng triển vọng dư thừa nguồn cung tại các nước trồng và sản xuất mía đường chủ chốt như Thái Lan chắng hạn.

Thái Lan là nhà xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.

Tại thị trường London, giá đường đã có phiên giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi qua là 424,30 USD/tấn, trong khi tại thị trường Mỹ, giá đường cũng đã có lúc giảm xuống 15,41 xu Mỹ/pound - mức thấp nhất kể từ tháng 6/2010.

Đóng cửa phiên cuối tuần 10/1, giá đường thô giao tháng 3/2014 tại NYBOT-ICE giảm xuống còn 15,50 xu Mỹ/pound (1 pound = 0,454kg), so với 16,24 xu Mỹ/pound của cuối tuần trước nữa.

Còn tại LIFFE, giá một tấn đường trắng giao tháng 3/2014 cũng giảm xuống 424,90 USD, so với mức 443 USD của cuối tuần trước đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục