Giá gạo trên thị trường thế giới sẽ tăng mạnh

Giá gạo sẽ tăng mạnh trên thị trường thế giới trong những năm tới do kho gạo dự trữ toàn cầu và sản lượng thóc của Ấn Độ đều giảm.

Đó là dự đoán của Jim Rogers, Chủ tịch công ty tư nhân Rogers Holdings, trụ sở tại thành phố New York, người từng đưa ra nhiều dự đoán đúng về thị trường thế giới, đặc biệt là dự đoán về sự bắt đầu hồi phục của thị trường hàng hóa vào năm 1999.
Giá gạo sẽ tăng mạnh trên thị trường thế giới trong những năm tới do kho gạo dự trữ toàn cầu và sản lượng thóc của Ấn Độ đều giảm.

Đó là dự đoán của Jim Rogers, Chủ tịch công ty tư nhân Rogers Holdings, trụ sở tại thành phố New York, người từng đưa ra nhiều dự đoán đúng về thị trường thế giới, đặc biệt là dự đoán về sự bắt đầu hồi phục của thị trường hàng hóa vào năm 1999.

Ông Rogers đưa ra dự đoán trên sau khi nhà kinh tế cấp cao của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), ông Concepcion Calpe thông báo tại một hội nghị được tổ chức tại Bali (Indonesia) ngày 8/10 rằng kho gạo dự trữ của 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong 5 năm tới sẽ giảm 1/3 xuống thấp hơn cả lượng dự trữ vào năm ngoái, năm giá gạo tăng lên mức cao kỷ lục (hơn 25 USD/100 pound hay 45,4 kg vào tháng 4/08).

Theo nhà kinh tế của FAO, tổng lượng gạo dự trữ của Thái Lan, Việt Nam, Mỹ, Pakistan và Ấn Độ đến cuối tài khóa kết thúc ngày 30/9 giảm xuống còn 20 triệu tấn, so với 30 triệu tấn của tài khóa trước do thu hoạch thấp hơn dự kiến và nhu cầu nhập khẩu cũng tăng hơn trước.

Theo ông Calpe, đợt gió mùa tồi tệ nhất trong 7 năm qua có thể làm giảm 18% sản lượng thóc của Ấn Độ trong tài khóa hiện nay (bắt đầu từ ngày 1/10).

Tình hình sản xuất gạo của Ấn Độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của các trận lụt lội hiện đang diễn ra tại miền Nam nước này.

Ông Calpe cũng nói thêm rằng trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2003, lượng dự trữ của 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới cũng giảm 1/3 vì năm đó Ấn Độ chịu một đợt gió mùa "thậm tệ".

Hơn nữa, hai cơn bão Ketsana và Parma vào tuần trước đã gây thiệt hại ít nhất 7% sản lượng thóc của Philippines trong quý IV/09 và làm hư hỏng gạo trong kho dự trữ của nhiều vùng thuộc đất nước Đông Nam Á này.

Trợ lý Giám đốc Cơ quan Quốc gia về Lương thực của Philippines, ông Jose Cordero, cho biết năm tới, nước này sẽ phải nhập thêm khoảng 2 triệu tấn gạo để bổ sung vào lượng gạo bị mất trong các cơn bão vừa qua.

Chủ tịch Công ty Rogers Holdings cho biết hiện tại, trên thị trường không có dấu hiệu của việc thiếu cung, nhưng "nguồn cung sẽ khó khăn hơn vì sản xuất sẽ đi xuống do một loạt lý do".

Đó là, nông dân khó nhận được các khoản vay ngân hàng hơn và do đó hạn chế họ trong việc tăng năng suất và mở rộng diện tích trồng trọt.

Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino cũng sẽ làm một số nơi tại châu Á ít mưa hơn và một số nơi khác chịu lũ lụt nhiều hơn và nặng nề hơn, làm giảm sản lượng lương thực và buộc các nước bị ảnh hưởng giảm kho gạo dự trữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục